Hải Phòng: Cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ

(PLO) - Sáng 16/11, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 cho biết vừa cứu nạn thành công tàu cá mang số hiệu NĐ- 92647 TS bị hỏng máy chính, nước tràn vào khoang về đến khu vực đảo Bạch Long Vĩ . Lực lượng đã tiến hành bàn giao người và phương tiện cho cơ quan chức năng.
Tổ công tác tàu CSB 8003 kiểm tra y tế các thuyền viên tàu bị nạn
Tổ công tác tàu CSB 8003 kiểm tra y tế các thuyền viên tàu bị nạn

Trước đó, khoảng 16h00 ngày 15/11, nhận được tin báo về việc tàu cá này gặp sự cố tại khu vực Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, BTL Vùng CSB1 lập tức điều động tàu CSB 8003 thuộc Hải đội 101 khẩn trương xuất phát làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đến 21h cùng ngày, tàu CSB 8003 tiếp cận được tàu cá bị nạn ở vị trí cách Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ 45 hải lý. Tàu đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn tiến hành kiểm tra, chăm sóc y tế, cung cấp các nhu yếu phẩm và động viên tinh thần các thuyền viên trên tàu. Tình hình sức khỏe của các thuyền viên đã dần ổn định. Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 8003 đã hỗ trợ hút khô khoang máy, kiểm tra sự cố máy móc đồng thời tiến hành làm dây lai kéo tàu cá bị nạn về đảo Bạch Long Vĩ. 

Đến 6h30 ngày 16/11, tàu CSB 8003 đã lai kéo tàu cá NĐ- 92647 TS về đến khu vực đảo Bạch Long Vĩ và tiến hành bàn giao người và phương tiện cho cơ quan chức năng.

Được biết, tàu NĐ- 92647 TS gồm 6 thuyền viên do anh Nguyễn Văn Thạch, 27 tuổi, quê ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu (Nam Định) làm thuyền trưởng đang đánh bắt tại khu vực trên đã bị hỏng máy chính, nước tràn vào khoang.

Đọc thêm