Hải Phòng khẩn trương hoàn thành khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

(PLVN) - Hôm qua (3/9), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng - ông Lê Văn Thành - đã chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo về việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vào và khu bảo tồn di tích lịch sử bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, các dự án đầu tư xây dựng đường kết nối bãi cọc Cao Quỳ với bãi cọc Đầm Thượng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.  
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra thực địa tại dự án.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra thực địa tại dự án.

Tại Dự án đường đầu tư xây dựng tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, theo báo cáo của chủ đầu tư, với 4 mũi thi công liên tục, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ khối lượng các phần việc bao gồm đào nền đường, đóng cọc tre, trải vải địa kỹ thuật... Đối với Khu bảo tồn bãi cọc, hiện đã hoàn thành việc san lấp, công trình, đổ bê tông, lát đường dạo đạt khoảng 70%; đang thi công nhà trưng bày; điện chiếu sáng, cây xanh, nhà vòm che cọc. Đại diện nhà thầu cam kết đến 20/9 sẽ cơ bản hoàn thiện các hạng mục của dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối bãi cọc Cao Quỳ với bãi cọc Đầm Thượng, xã Lại Xuân, hiện đã hoàn thành việc lập và thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến khởi công vào quý 1/2021.

Qua kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao Chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã nỗ lực tổ chức thi công dự án, làm việc hết trách nhiệm để đạt được kết quả như hiện tại. Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình tương xứng với tầm vóc lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng Giang.

Đọc thêm