Hải quan Việt Nam và USAID trao đổi về hợp tác

(PLVN) -  Hôm nay (1/11), tại Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn có buổi tiếp và làm việc với Đoàn cấp cao của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ do Bà Bonnie Glick- Phó Tổng Giám đốc USAID toàn cầu làm trưởng đoàn.
Hải quan Việt Nam và USAID trao đổi về hợp tác

Tại buổi làm việc, hai Bên trao đổi tình hình hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ trong đó tập trung vào lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại và các biện pháp kiểm soát nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hợp pháp, cụ thể là chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, Hải quan Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của các chuyên gia, các cơ quan của USAID trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Hải quan, qua đó, thúc đẩy hoạt động giao lưu thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, cũng như sự phối hợp giữa cơ quan Hải quan 2 nước. Nhờ đó, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, thông qua tăng cường kiểm soát chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, cũng như chống buôn lậu thông qua các hiệp ước, công ước quốc tế về sở hữu trí tuệ, buôn lậu, kiểm soát về ma túy.

Đến nay, Hải quan Việt Nam đã nhận được thông tin từ Hải quan Hoa Kỳ về việc hoàn tất thủ tục ký kết Hiệp định hợp tác giữa cơ quan Hải quan 2 nước. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến trao đổi hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật, trao đổi thông tin để thực thi pháp luật của mỗi bên, thúc đẩy thương mại phát triển, ngăn chặn, bảo vệ an ninh an toàn cộng đồng, phòng chống khủng bố, buôn lậu, gian lận thương mại.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao sự hỗ trợ của các chuyên gia, các cơ quan của USAID
 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao sự hỗ trợ của các chuyên gia, các cơ quan của USAID

Được sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hải quan Việt Nam đã chủ động phát triển cải cách hiện đại hóa, năng lực của cơ quan Hải quan. Đến nay, 99% tờ khai được thông quan điện tử, kê khai, nộp thuế ở mọi lúc, mọi nơi.

Trong đó, có 65% các lô hàng luồng Xanh được thông quan tự động, trong vòng 3 giây/lô hàng. Còn lại, 35% lô hàng thuộc luồng Vàng và luồng Đỏ, trong đó có 5% lô hàng luồng Đỏ.

Hải quan Việt Nam cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật vừa đảm bảo kiểm soát an ninh, an toàn, vừa tạo điều kiện cho thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc USAID toàn cầu bà Bonnie Glick cho rằng, chuyển tải bất hợp pháp là vấn đề “nóng” trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chính vì vậy, việc hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc chấm dứt chuyển tải bất hợp pháp cũng thể hiện cam kết của 2 Chính phủ.

Phó Giám đốc USAID toàn cầu, bà Bonnie Glick USAID đánh giá cao sự hợp tác với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc chuyển tải các thông điệp đến các chi cục hải quan trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến gian lận xuất xứ
Phó Giám đốc USAID toàn cầu, bà Bonnie Glick USAID đánh giá cao sự hợp tác với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc chuyển tải các thông điệp đến các chi cục hải quan trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến gian lận xuất xứ

Chính phủ Việt Nam gần đây đã tăng cường các biện pháp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Về vấn đề này, USAID sẵn sàng hỗ trợ Bộ Công Thương để hợp tác chặt chẽ hơn với phía Hoa Kỳ.

“USAID đánh giá cao sự hợp tác với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc chuyển tải các thông điệp đến các chi cục hải quan trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến gian lận xuất xứ”- Bà Bonnie Glick nhấn mạnh.

USAID cam kết phối hợp với tất cả các cơ quan tại Việt Nam để hỗ trợ nâng cao nhận thức trong việc phòng chống chuyển tải bất hợp pháp, cũng như đào tạo tập huấn, xây dựng khung quy định mạnh hơn để hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Liên minh toàn cầu về tạo thuận lợi thương mại đang phối hợp chặt chẽ với Hải quan Việt Nam để thực hiện Hệ thống bảo lãnh thông quan, USAID hi vọng những nỗ lực này sẽ được tiến triển một cách kịp thời, đây là nhiệm vụ quan trọng của USAID.

Ngay sau buổi làm việc, Bà Bonnie Glick đến thăm Ga Hàng hóa Nội Bài để tìm hiểu về các biện pháp quản lý của Tổng cục Hải quan nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chia sẻ: Những năm gần đây, Hải quan Việt Nam đã chủ động đấu tranh chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Trong đó, Hải quan Việt Nam đã chủ động phối hợp với Hải quan Hoa Kỳ trong trao đổi thông tin, ngăn chặn các sản phẩm như nhôm, máy lọc nước, quần áo… Ngoài ra, cơ quan Hải quan 2 nước đã thực hiện điều tra chung để xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật Hoa Kỳ.

Gần đây, thông qua điều tra, xác minh, các doanh nghiệp có hành vi giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, Hải quan Việt Nam đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành quyết định kèm theo kế hoạch cụ thể. Trong đó, giao cho từng bộ, ngành và các lực lượng để ngăn chặn hàng hóa giả mạo xuất xứ.

Hai đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Hải quan Việt Nam đã tiến hành điều tra 6 chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi Hòa Kỳ mang xuất xứ Việt Nam và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ Việt Nam.

Tới đây, Hải quan Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan phía Hoa Kỳ để điều tra, bóc gỡ những vụ việc tương tự, qua đó thể hiện sự chủ động, tích cực, kiên quyết của Hải quan Việt Nam, Chính phủ Việt Nam chống giả mạo xuất xứ, ngăn chặn chuyển tải bất hợp pháp.

Với sự hỗ trợ USAID, trong thời gian tới sẽ thúc đẩy giao thương, thương mại song phương giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, nâng cao hơn nữa việc đảm bảo an ninh an toàn cộng đồng.

Thông qua Dự án Tạo thuận lợi Thương mại, USAID hỗ trợ Chính phủ Việt Nam áp dụng và triển khai cách tiếp cận quản lý rủi ro tại các cơ quan Hải quan và kiểm tra chuyên ngành, từ đó tăng cường việc thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mà Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên.

Trong thời gian triển khai, Dự án Tạo thuận lợi Thương mại sẽ hợp tác với Tổng cục Hải quan, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bên liên quan nhằm giải quyết tình trạng gian lận xuất xứ và xác định, điều tra chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp nhằm lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại. Dự án Tạo thuận lợi Thương mại sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo đầu tiên về nội dung này, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11/2019, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm, đồng thời rà soát những quy định pháp lý liên quan tại Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Trên cơ sở hợp tác giữa các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ và trong khuôn khổ của Dự án, hai Bên sẽ thiết lập cách thức hợp tác, trao đổi nhằm tăng tính hiệu quả và đảm bảo thực chất trong triển khai các hoạt động 

Đọc thêm