Hình ảnh nghẹn lòng tìm kiếm nạn nhân trong sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2

(PLO) - Chiều 16/9, Tổng Công ty phát điện 2 (GENCO2, Chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 tại Quảng Nam) xác nhận, đã tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân trong vụ vỡ hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.
Tổng giám đốc GENCO2 (áo xanh) cùng các lực lượng chức năng đưa thi thể tìm thấy vào bờ
Tổng giám đốc GENCO2 (áo xanh) cùng các lực lượng chức năng đưa thi thể tìm thấy vào bờ

Theo đó, vị trí thi thể nằm ở khu vực hạ lưu sông Bung, đoạn qua lán thi công của nhà thầu Công ty TNHH H.K, cách đập thủy điện sông Bung 2 khoảng 36 km. 

Ngay sau khi nhận được tin, TGĐ GENCO2 có mặt tại hiện trường để chỉ đạo toàn bộ quá trình đưa thi thể  vào bờ. 

Quan sát của PV, vị trí này thuộc điểm đầu của lòng hồ Thủy điện Sông Bung 4. Do ảnh hưởng bão số 4, cây cối bị mưa lũ kéo trôi về ken đặc, kín cả trên mặt nước và bên dưới; ngoài ra, thi thể cũng bắt đầu trương phình... nên việc đưa vào bờ vô cùng khó khăn. Phải mất gần 3 tiếng từ khi tiếp cận, các đơn vị liên quan mới hoàn thành nhiệm vụ.

Phải mất hơn 3 tiếng đồ hồ từ khi tiếp cận mới đưa được thi thể vào bờ
Phải mất hơn 3 tiếng đồ hồ từ khi tiếp cận mới đưa được thi thể vào bờ

Nhận diện ban đầu từ người nhà nạn nhân, thi thể được cho là của anh Đặng Văn Tuyền (SN 1979, quê Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, ngụ tại Nam Giang, Quảng Nam)

Hiện tại, thi thể được các lực lượng chức năng di chuyển về Bệnh viện đa khoa huyện Nam Giang để giám định.

Đoạn sông bị cây cối do mưa lũ kéo về ken đặc
Đoạn sông bị cây cối do mưa lũ kéo về ken đặc

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành cũng đã trực tiếp có mặt tại công trường để chỉ đạo GENCO2 và Ban QLDA thuỷ điện Sông Bung 2 cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm 2 công nhân mất tích; phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương khắc phục sự cố.

Một số hình ảnh tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân tìm thấy vào bờ:

Thi thể đã trương trình nên cũng gây khó khăn cho việc di chuyển
Thi thể đã trương trình nên cũng gây khó khăn cho việc di chuyển
Vị trí phát hiện là đoạn đầu của lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, các đập Sông Bung 2 khoảng 36 km
Vị trí phát hiện là đoạn đầu của lòng hồ thủy điện Sông Bung 4, các đập Sông Bung 2 khoảng 36 km
Thi thể được người nhà nhận diện cho rằng của anh
Thi thể được người nhà nhận diện cho rằng của anh 
Thi thể hiện đưa về Bệnh viện Nam Giang để giám định
Thi thể hiện đưa về Bệnh viện Nam Giang để giám định

Đọc thêm