Không khí mùa thu tháng Tám ở Xứ Nghệ

(PLVN) - Cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ rộn ràng khắp các tuyến phố của tỉnh Nghệ An hướng về ngày lễ kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam...
Không khí mùa thu tháng Tám ở Xứ Nghệ

Tháng Tám - tháng diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, năm nay cũng là dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp... 

Những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường của TP Vinh (Nghệ An) nói riêng và các huyện, thị lân cận nói chung đâu đâu cũng ngập tràn cờ hoa, khẩu hiệu, biểu ngữ. Những người con Việt Nam lại được sống trong hào khí của những ngày cách mạng tháng Tám, mỗi người dân lại bồi hồi xúc động và tự hào về thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc. 

Cờ hoa trên trên các tuyến phố
 Cờ hoa trên trên các tuyến phố

Các cơ quan, ban ngành tại địa phương này ra sức thi đua hướng về những ngày lễ trọng đại của đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa nhưng vẫn đảm bảo chủ trương phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đó là: phát động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, gặp mặt giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, Nhà Nước; các hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”,… 

nh ảnh trên một số tuyến phố tại TP Vinh (Nghệ An) những ngày này:

Băng rôn giăng cao
Băng rôn giăng cao
Biểu ngữ treo mọi ngả đường
 Biểu ngữ treo mọi ngả đường
Từ tuyến phố chính...
 Từ tuyến phố chính...
.... đến những con đường nhỏ đều rực rỡ cờ hoa
 .... đến những con đường nhỏ đều rực rỡ cờ hoa

Đọc thêm