Lính công binh 'khoe' trang thiết bị, trổ tài vượt sông

(PLVN) - Binh chủng Công binh vừa tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao Công binh toàn quân năm 2021. Các đoàn tuyển thủ tham gia 7 môn thi sát với các nội dung tại Hội thao Quân sự Quốc tế...

Từ kinh nghiệm tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) trong 2 năm (2019 và 2020) tại Liên bang Nga, Ban Tổ chức đã vận dụng đưa vào hội thao các môn thi chuyên môn công binh sát với các nội dung tại Army Games. Đây vừa là cơ sở để các đơn vị nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, vừa thể hiện tính hội nhập quốc tế của bộ đội Công binh.

Cụ thể, các đoàn tuyển thủ tới từ các đơn vị công binh trong toàn quân tham gia 7 môn thi (với 18 nội dung), gồm: Đội Công binh vật cản, Đội Công binh Sở chỉ huy, Đội bảo đảm vận động, Đội bảo đảm vượt sông, Đội sửa chữa cơ động, Đội cứu hộ, cứu nạn và thi chính trị, tìm hiểu về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Công binh.

Các đoàn tuyển thủ luôn thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong từng môn thi, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ Khai mạc Hội thao.
 Các đại biểu tham dự buổi Lễ Khai mạc Hội thao.
Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam (thứ 2 hàng đầu từ bên phải) cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang bị công binh tại lễ khai mạc.
 Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam (thứ 2 hàng đầu từ bên phải) cùng các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang bị công binh tại lễ khai mạc.
Các tuyển thủ thể hiện một số nội dung thi.
 Các tuyển thủ thể hiện một số nội dung thi.
 
 
 

Đọc thêm