Mạnh mẽ phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực

(PLVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Mạnh mẽ phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực

Sáng qua (15/4) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ đầu tiên sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, tình hình trong nước, thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Điều này khiến tăng trưởng quý I của nước ta chỉ đạt 4,48%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra.

Do đó, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề và Chính phủ sẽ bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, không chủ quan. Khẩn trương hoàn thành công tác kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và bàn giao công việc tại các cơ quan, đơn vị; tích cực rà soát hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải đoàn kết, xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, hiệu lực hiệu quả; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đảm bảo người dân được thụ hưởng tiến bộ và công bằng xã hội. Từng thành viên Chính phủ phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ tăng cường mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan đoàn thể; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển đất nước, nhất là nguồn lực con người. Trong đó, phải triển khai quyết liệt hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực ngoài nhà nước.

Không cầu toàn nhưng không nóng vội

Định hướng về một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, tổng kết, đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhưng phải hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. 

Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và sớm triển khai “hộ chiếu vaccine”. Có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện mua, tiêm vaccine; thúc đẩy nghiên cứu phát triển vaccine trong nước.

Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền sử dụng đất năm 2021 và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngay sau phiên họp.

Nhấn mạnh cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, tổ chức về công tác bầu cử. Đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 01 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; ổn định kinh tế vĩ mô; quyết liệt giải quyết, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề tồn đọng. Theo dõi sát và có biện pháp phù hợp trước những rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế như dấu hiệu tăng nóng của thị trường chứng khoán và giá đất tăng bất thường ở một số địa phương... Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng nhấn mạnh, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, trước hết giải quyết dứt điểm những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang trông chờ, những vấn đề vướng mắc, tồn đọng kéo dài từ lâu”.

Từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu, thật sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe nhiều chiều. Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện. Cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, không cầu toàn nhưng không nóng vội, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp tục rà soát kỹ, toàn diện hệ thống pháp luật

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì tiếp tục rà soát kỹ, toàn diện hệ thống pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được phân công; không để nợ, chậm, chất lượng kém khi ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật. 

Có những văn bản mới ban hành nhưng không đi vào thực tiễn cuộc sống thì chúng ta cũng đề xuất, tháo gỡ, không để ách tắc. Không cầu toàn, không nóng vội, không câu nệ, bám sát thực tiễn, lấy hiệu quả làm thước đo.

Đọc thêm