Ngày làm việc cuối nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

(PLO) - Hôm nay (6/4) dự kiến sẽ là ngày làm việc cuối cùng của nhiệm kỳ Thủ tướng đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo chương trình dự kiến của Quốc hội, hôm nay, trong phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ. Bắt đầu phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình Quốc hội việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, ĐBQH thảo luận tại đoàn về tờ trình này. 

Kết quả thảo luận sẽ được UBTVQH báo cáo trước toàn thể các ĐBQH trong phiên họp buổi chiều. Đồng thời UBTVQH cũng có ý kiến tiếp thu, giải trình liên quan đến nội dung này.

Sau đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức danh Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và ban hành Nghị Quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, nếu đa số các ĐBQH tán thành với đề nghị của Chủ tịch nước, thì hôm nay sẽ là ngày làm việc cuối cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò người đứng đầu Chính Phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sinh ngày 17-11-1949. Quê quán: Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. Ông sinh ra trong gia đình Cán bộ kháng chiến. Ông tham gia cách mạng: 17-11-1961, vào Đảng ngày 10-6-1967.

Trước khi nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng đảm nhận nhiều vị trí công tác trong quân đội, trong tỉnh Kiên Giang. Ông cũng đã từng nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy viên - Đảng ủy Công an Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng và phụ trách công tác Tài chính của Đảng.

Từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006: ông nhận nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Được Thủ tướng Chính phủ phân công chỉ đạo khối Kinh tế tổng hợp, khối Kinh tế ngành và trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ Quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên;Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Đổi mới Doanh nghiệp nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Tiền lương Nhà nước; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Dự án Liên hợp hóa dầu Nghi Sơn, Xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia, Xây dựng nhà Quốc hội, Dự án Phóng vệ tinh VINASAT; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương;Chủ tịch phân Ban hợp tác Việt - Lào; Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia;Trưởng Ban chỉ đạo Qui hoạch phát triển vùng Thủ đô Hà Nội và các Vùng kinh tế trọng điểm. Và Trưởng Ban chỉ đạo một số công tác khác.

Trong đó, năm 1998-1999, ông được giao kiêm nhiệm nhiệm vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước.

Từ tháng 7-2006 đến nay, ông là Thủ tướng Chính phủ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và đảm nhiệm các nhiệm vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (đến tháng 1-2013); phụ trách Đảng ủy công an Trung ương (đến tháng 8-2011). Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghiệp quốc phòng; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về phát triển Công nghệ thông tin quốc gia; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;Trưởng Tiểu ban xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020)trình Đại hội XI của Đảng...

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, sau 9 năm 10 tháng giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ, ông sẽ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho thôi đảm nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ để nghỉ theo chế độ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã xúc động phát biểu: “Ngày 6/4 tới, tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ, sau 9 năm 10 tháng làm Thủ tướng Chính phủ, cùng với hai nhiệm kỳ làm Phó thủ tướng… Trước hết, tôi có lời cám ơn chân thành tới các đồng chí thành viên Chính phủ của chúng ta, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ đã hết sức ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao với tư cách là người đứng đầu Chính phủ”.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng đánh giá tập thể Chính phủ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng. Ngay trong nhiệm kỳ này, bên cạnh thuận lợi thì có nhiều khó khăn thách thức mà tập thể Chính phủ cùng nhau vượt qua. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong các thành viên Chính phủ ở lại làm thật tốt để hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước giao để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ

Thủ tướng cũng dành lời cám ơn chân thành đến các chuyên gia tư vấn bởi sự đóng góp rất tích cực của họ. Thủ tướng cũng chúc các đồng chí thành viên Chính phủ dịp này được nghỉ theo chế độ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước./.

Đọc thêm