Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ 350,74 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả mưa lũ

(PLO) - Nghệ An đề nghị Chính phủ hỗ trợ hóa chất để phun khử trùng vệ sinh môi trường vùng ngập lụt, hỗ trợ số tiền 350,74 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả. Hàng ngàn học sinh vẫn chưa đến trường được vì hậu quả của mưa lũ do bão số 4 gây ra
Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (ảnh Lê Thạch)
Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra (ảnh Lê Thạch)

Theo kế hoạch, ngày 20/8, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn Nghệ An bắt đầu tựu trường, tuy nhiên, đến sáng 20/8, Trường THCS dân tộc nội trú huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn đang bị ngập gần 1m. Điểm trường Trường Tiểu học xã Bồng Khê và Trường Tiểu học xã Mậu Đức bị ngập nghiêm trọng, bàn ghế, đồ dùng học sinh, thiết bị dạy học của giáo viên bị hư hỏng do ngập nước, vì vậy học sinh chưa thể tựu trường theo kế hoạch.

Không chỉ các thầy cô giáo, phụ huynh cũng đang mong ngóng nước rút để tổ chức dọn dẹp vệ sinh, bổ sung vật dụng bị nước lũ cuốn trôi, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong năm học mới.

Lực lượng Quân y tiến hành khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng lũ (ảnh Lê Thạch)
Lực lượng Quân y tiến hành khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng lũ (ảnh Lê Thạch)

Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra vừa qua. Nhiều điểm trường bị ngập và hư hại nghiêm trọng như ở các xã Mường Ải, Mường Típ, Trường PTDT bán trú THCS Mỹ Lý, Trường Mầm non thị trấn Mường Xén, Trường Tiểu học thị trấn Mường Xén. Nước lũ đã làm sập nhà của giáo viên, nhấn chìm phòng học, trang thiết bị dạy học.

Ước tính, các trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn thiệt hại trên 3,5 tỷ đồng do mưa lũ. Do đó, sáng 20/8, tại 2/3 trường học ở huyện Kỳ Sơn, học sinh vẫn đến tựu trường như dự kiến.  Ngay sau khi nước rút, nhà trường cùng lực lượng chức năng, phụ huynh đã khẩn trương khắc phục thiệt hại, tiến hành nạo vét bùn đất, lau dọn bàn ghế, đồ dùng, trang thiết bị dạy học.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất của nhiều trường bị hư hỏng nặng, đồ dùng, trang thiết bị dạy học thiếu, chưa đảm bảo điều kiện cho việc dạy và học. Mưa lũ đã làm 6 người tại huyện Kỳ Sơn tử vong, đến sáng ngày 20/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm thấy anh Moong Phò Tuất (47 tuổi, trú xã Mường Ải) – bị lũ ống cuốn trôi cả nhà quán, mất tích vào trưa ngày 17/8.

Những thùng mì tôm được lực lượng bộ đội mang đến để hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn (ảnh Lê Thạch)
Những thùng mì tôm được lực lượng bộ đội mang đến để hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn (ảnh Lê Thạch)

Mưa lũ cũng khiến một số xã của huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) bị mất điện kéo dài trên diện rộng, ngành điện đang cố gắng khắc phục nhưng đến ngày 20/8 vẫn chưa thể cung cấp điện cho bà con sử dụng. Việc này đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sản xuất.

Công tác khắc phục sự cố đang được ngành điện tích cực triển khai, tuy nhiên, do địa hình phức tạp nên đã ảnh hưởng lớn đến việc này. Có những cột điện bị gãy trên đỉnh núi, cho nên việc vận chuyển cột điện lên để sửa chữa cũng rất khó khăn. Theo báo cáo của ngành điện Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lũ kéo dài trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 28 cột điện bị đổ gãy, 700m đường dây điện và 1 trạm điện bị hư hỏng.

Trước những hậu quả của mưa lũ gây ra, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng quân y lên các địa bàn bị ảnh hưởng nặng của huyện Kỳ Sơn để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và vệ sinh môi trường. Lực lượng Quân y đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 150 lượt người tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu huyện Kỳ Sơn. Đây là nơi sinh sống của bà con dân tộc thiểu số Khơ Mú, là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành phun thuốc diệt trùng xử lý môi trường, nguồn nước cho hơn 100 hộ dân trong bản.

Hàng ngàn học sinh miền núi Nghệ An vẫn chưa thể tựu trường (ảnh Lê Thạch)
Hàng ngàn học sinh miền núi Nghệ An vẫn chưa thể tựu trường (ảnh Lê Thạch)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN Nghệ An vào trưa ngày 20/8, đơn vị này đã trình UBND tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc hỗ trợ cho Nghệ An một số cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị và kinh phí. Trong đó hỗ trợ hóa chất như phèn chua, CloraminB bột, Viên khử Aquatabs, Permethrin 50ec.

Do lưu vực sông Cả có khoảng 30% diện tích nằm trên lãnh thổ nước bạn Lào nhưng việc theo dõi khí hậu, thời tiết trên đất bạn chưa nắm bắt được. Đề nghị Thủ tướng cho lắp thêm 1 rađa theo dõi thời tiết đặt ở huyện Kỳ Sơn phục vụ cho công tác dự báo thời tiết ở hệ thống sông Cả tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước mắt đề nghị Thủ tướng hỗ trợ 350,74 tỷ đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng bảy mươi tư triệu đồng) để hỗ trợ dân sinh cho các hộ bị sập nhà, các trường hợp bị tử vong; Hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp; Xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt; Hỗ trợ các huyện miền núi xây dựng khu tái định cư đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị sạt lở đất, có nguy cơ cao xẩy ra lũ quét;  khắc phục, sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu… 

Đọc thêm