Nghệ An ra Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị phối hợp tìm kiếm phi công thứ hai

(PLO) - Ngày 16/6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng có Công điện hỏa tốc số 17/CĐ-UBND về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn phi công của máy bay quân sự SU30MK2 bị nạn trên vùng biển Nghệ An.
Nghệ An ra Công điện khẩn yêu cầu các đơn vị phối hợp tìm kiếm phi công thứ hai

Công điện gửi Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các huyện, thị xã, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An. 

Công điện nêu rõ, thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn phi công của máy bay quân sự SU30MK2 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tích cực tìm kiếm trong hai ngày qua. Hiện nay, đã tìm được 1 phi công đưa về đất liền an toàn, còn 1 phi công chưa tìm thấy. 

Công điện hỏa tốc của phó chủ tịch Đinh Viết Hồng
Công điện hỏa tốc của phó chủ tịch Đinh Viết Hồng

Chủ tịch UBND tỉnh, ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu Ban chỉ huy PCTT – TKCN các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hoàng Mai và TX Cửa Lò, các lực lượng: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung: 

Thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tích cực tham gia nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn phi công. 

Mọi thông tin liên quan đến kết quả tìm kiếm phi công đề nghị thông báo về Sở chỉ huy phía trước tại TX Cửa Lò theo số điện thoại 0912.574.579; 0912.292.339; 0383.844.729. 

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (đội mũ) được đưa vào bờ an toàn
Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (đội mũ) được đưa vào bờ an toàn

Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, sáng ngày 14/6, máy bay SU30MK2 huấn luyện bay từ Thanh Hóa vào Nghệ An, khi đang bay trên vùng biển gần Đảo Mắt thì mất liên lạc. Trên máy bay có hai phi công là thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải. Sáng ngày 15/6, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được ngư dân Phan Văn Lệ (Hà Tĩnh) phát hiện cứu vớt, chiều cùng ngày đã đưa vào bờ an toàn.

Bộ Quốc phòng đã tổ chức khen thưởng đối với ngư dân Phan Văn Lệ với thành tích cứu sống được phi công Nguyễn Hưu Cường. Hiện mọi nỗ lực đang được huy động để tìm kiếm phi công Khải và chiếc máy bay gặp nạn trên biển. 

Đọc thêm