Nổ ở Trung tâm chế phẩm sinh học vì dùng xăng lau nhà còn hút thuốc

(PLO) -“Vì phòng bẩn, những vết keo dán khó làm sạch nên một thành viên đã dùng xăng để lau nhà, sau đó anh ta lại hút thuốc, phòng kín, bật máy lạnh nên khi hơi xăng gặp tia lửa từ hút thuốc thì bốc cháy phát nổ”.
Nổ ở Trung tâm chế phẩm sinh học vì dùng xăng lau nhà còn hút thuốc

Đó là thông tin do trung tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Pháp chế điều tra, xử lý về cháy nổ (Cảnh sát PCCC, TP. HCM) trả lời báo chí.

Vụ nổ gây bàng hoàng cho khu phố

Ông Hà cho biết, hơi xăng chỉ cần gặp một tia lửa nhỏ cũng đủ bén lửa bốc cháy. Rất nhiều vụ tai nạn thương tâm chỉ vì lau dọn nhà bằng xăng rồi vô tư hút thuốc giống như trường hợp trên. 

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 6/12, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra từ tầng 4, căn nhà 5 tầng trên đường Trần Kế Xương, P7, Q. Phú Nhuận, TP HCM. Nhiều người nhanh chóng dùng bình chữa cháy mi ni dập lửa và phát hiện 4 nam thanh niên bị bỏng nặng nên đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia đình, bốn nạn nhân được xác định là Tạ Quang Vũ (27 tuổi ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Hiếu (ngụ quận Bình Tân), Lê Thanh Tú (tỉnh Bình Dương) và Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ Bình Tân) nhập viên vào lúc 11h 30 trong tình trạng bỏng 80-90% diện tích cơ thể nên các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và nhanh chóng chuyển lên bệnh viên Chợ Rẫy.

Đọc thêm