Phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào

(PLVN) - Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. 
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, là cầu nối góp phần tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Việt Nam và Lào đã nhất trí nâng cấp quan hệ “hữu nghị truyền thống” lên thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại” nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tháng 2/2019.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, giải quyết, khắc phục những vướng mắc, tồn tại để đưa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế đi vào thực chất, hiệu quả hơn, tương xứng với tiềm năng của hai nước.

Đọc thêm