Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chống hạn ở Tây Nguyên

(PLO) - Hôm nay (24/3), tại  tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi thị sát và chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên.

Cùng dự và chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai Cao Đức Phát; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang; Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên.

Gia Lai và Kon Tum đã công bố rủi ro thiên tai hạn hán cấp độ 1

Hạn hán thiếu nước do ảnh hưởng của El Nino lịch sử trong thời gian qua đang gây nhiều thiệt hại nặng nề và tiếp tục đe dọa nghiêm trọng đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã công bố rủi ro thiên tai hạn hán cấp độ 1.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải coi công tác phòng, chống hạn là nhiệm vụ chính trị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải coi công tác phòng, chống hạn là nhiệm vụ chính trị 

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, trong một vài tuần tới, nếu tình trạng khô hạn tiếp diễn thì mức độ thiên tai sẽ lên cấp độ 2 và cấp độ 3.

Trước thực trạng trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tình hình hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên đang ở mức độ báo động. Tình trạng hạn hán sẽ còn nghiêm trọng hơn trong những tuần tới. Chính vì thế, các địa phương phải quyết liệt hơn trong công tác ứng phó với hạn hán, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình, báo cáo với trung ương để giảm thiểu những rủi ro trong công tác phòng, chống hạn hán..

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các cơ quan, ban ngành, lực lượng chức năng phải coi công tác phòng, chống hạn hán ở Tây Nguyên là nhiệm vụ chính trị. Không được để dân đói, dịch bệnh diễn ra. Về lâu dài, phải điều tra quy hoạch phát triển vùng nước để phục vụ cho sinh hoạt, tưới tiêu của người dân. Bên cạnh đó, phải phát triển và xây dựng các công trình thủy lợi trọng điểm, có hiệu quả để nâng cao năng suất sản xuất trong nhân dân.

Đọc thêm