Quảng Ninh: Ba người thương vong do tai nạn giao thông

(PLO) - Vào hồi 8h30’ngày 9/4/2016, tại km183+400 quốc lộ 18, thôn Cái Tăn, xã Cộng Hòa, TP. Cẩm Phả đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe chở khách 16 chỗ. 
 
Quảng Ninh: Ba người thương vong do tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe container BKS 14C-07047, rơmooc 14R-00276 do anh Lại Duy Cường (SN 1986, thường trú Đông Hưng, Thái Bình) di chuyển theo hướng Móng Cái về Hạ Long đã va chạm với xe ô tô 16 chỗ ngồi BKS 16L-9987 do anh Vũ Đình Du (SN 1985, thường trú tại Việt Hưng, Hạ Long) di chuyển ngược chiều.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe container trên đà xuống dốc gặp đoạn đường cong, khi phanh phần rơmooc phía sau bị nghiêng lấn làn đường, va chạm vào đầu và sườn xe 16 chỗ. Khi bị tai nạn, trên xe 16 chỗ có 10 người, trong đó có 8 khách du lịch người Trung Quốc, vụ tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị xây sát nhẹ.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP.Cẩm Phả thăm hỏi, động viên người bị nạn

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo TP.Cẩm Phả thăm hỏi, động viên người bị nạn

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ngành chức năng trực tiếp xuống hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc. Ngay lập tức, những người bị nạn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Yên để  cấp cứu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Có mặt tại Bênh viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo TP Cẩm Phả và các ngành chức năng đã động viên, thăm hỏi những người gặp nạn. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương và 1 triệu đồng đối với mỗi khách du lịch có mặt trên xe. Thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị xât sát, 2 triệu đồng đối với mỗi khách du lịch có mặt trên xe gặp nạn.

Đọc thêm