Quốc hội tập trung cho công tác xây dựng pháp luật

(PLVN) - Trong tuần này – tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội sẽ họp toàn thể tại hội trường để tập trung cho công tác làm luật. 
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối cùng.
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối cùng.

Cụ thể, theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đồng thời, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cũng trong tuần, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc để thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV (trong đó có nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…). Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp. 

Đọc thêm