Tân Bộ trưởng Lê Thành Long trong mắt đồng nghiệp

(PLO) -Trong mắt đồng nghiệp, Bộ trưởng Lê Thành Long là người thông minh, có khiếu hài hước và rất trách nhiệm.
Tân Bộ trưởng Lê Thành Long trong mắt đồng nghiệp
Được đào tạo bài bản tại Liên Xô (cũ), Canada và Nhật Bản, có học vị Tiến sỹ về Luật học, ông thuộc thế hệ "cán bộ vàng" của ngành Tư pháp
Được đào tạo bài bản tại Liên Xô (cũ), Canada và Nhật Bản, có học vị Tiến sỹ về Luật học, ông thuộc thế hệ "cán bộ vàng" của ngành Tư pháp

 Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, là cựu học sinh chuyên Lam Sơn, ông Lê Thành Long đã từng đạt giải Học sinh giỏi văn Quốc gia.

Ông thông thạo nhiều ngoại ngữ, trong đó có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào tháng 10/2011, ông đã trải qua các cương vị lãnh đạo tại Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

Tháng 3/2014, ông được điều động, luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015
Tháng 3/2014, ông được điều động, luân chuyển về công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ông được đánh giá là người sống rất tình cảm. Tháng 8/2015, khi đang luân chuyển tại Hà Tĩnh, trả lời phỏng vấn Báo PLVN nhân dịp Kỷ niệm 70  năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, ông cho biết, ngày nào ông cũng nhớ tới Bộ, tới Ngành, nơi ông đã gắn bó công tác gần 30 năm qua. 

Trong cuộc sống hàng ngày, ông khá giản dị, dễ gần, nhưng trong công việc, ông rất nghiêm khắc, trách nhiệm và đúng giờ.

Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông trở về giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Tháng 10/2015, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông trở về giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Tại ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Và ngày 9/4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Và ngày 9/4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Đọc thêm