Tăng cường vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam

(PLVN) - Trong 2 ngày 17 và 18/8, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển”. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, những kết quả đạt được của 3 nước trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam 20 năm qua là rất to lớn, đóng góp thiết thực, giúp các địa phương thu hẹp khoảng cách phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực.

Hội nghị cũng là cơ hội để các bên trao đổi, thảo luận, đưa ra những phương hướng nhằm nâng cao vai trò của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ 3 nước. 

Với mong muốn phát triển bền vững khu vực Campuchia – Lào – Việt Nam, ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Campuchia  đề nghị Quốc hội của 3 nước, đặc biệt là Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước tiếp tục nâng cao vai trò trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương một cách thường xuyên hơn, cần hoạt động hiệu quả hơn trong việc tham gia hợp tác thúc đẩy giải quyết các khó khăn còn tồn đọng, đưa ra những sáng kiến phù hợp với yêu cầu của người dân, phù hợp với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Chính phủ 3 nước.

Còn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Eksavang Vongvichit đề nghị tạo điều kiện hơn nữa cho khu vực tam giác phát triển, cùng với đó là việc tăng cường hợp tác bảo vệ, gìn giữ môi trường…

Đọc thêm