Tàu cá bị chìm ngoài khơi, 6 ngư dân được cứu sống ​

(PLO) - Khi đang trên đường vào cập cảng Gianh thì một tàu cá  với 6 ngư dân bị chìm cách bờ 37 hải lý. 
BĐBP Quảng Bình đưa các ngư dân vào bờ an toàn (Ảnh do BĐBP cung cấp).
BĐBP Quảng Bình đưa các ngư dân vào bờ an toàn (Ảnh do BĐBP cung cấp).

Ngày 27/10, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Hải đội 2 thuộc đơn vị này vừa phối hợp với cảnh sát biển và ngư dân cứu thành công 6 thuyền viên gặp nạn do tàu cá bị chìm trên biển khơi.

Theo đó, gần trưa 25/10, BĐBP Quảng Bình nhận được thông tin cần cứ hộ từ ngư dân Nguyễn Văn Sửu (SN 1976, trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) - chủ tàu cá QB 92164 TS đang bị chìm tại trên đường vào cảng Gianh, cách bờ khoảng 37 hải lý, trên tàu có 6 ngư dân.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã lập tức huy động tàu công suất lớn cùng 8 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương lên đường ứng cứu và thông báo cho lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ ở gần và ngư dân đang đánh cá xung quanh khu vực tàu bị chìm để kịp thời ứng cứu. Đến 13h30 cùng ngày, tàu cá QB 92509 TS của ngư dân Quảng Bình cùng phối hợp với BĐBP và cảnh sát biển đã cứu nạn thành công cả 6 ngư dân, đưa vào cảng Gianh an toàn.

6 ngư dân được cứu sống nói trên gồm: thuyền trưởng Sửu, Hồ Đình Hải (SN 1996), Hồ Minh Ta (SN 1986), Lê Văn Tân (SN 1983), Nguyễn Văn Bảy (SN 1979) và Nguyễn Văn Vương (SN 2001), cùng trú ở xã Đức Trạch.

Hiện lực lượng BĐBP Quảng Bình đang tiếp tục nắm thêm thông tin về nguyên nhân vụ chìm tàu này./

Đọc thêm