Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ

(PLVN) - Ngày 10/2, các địa phương trên cả nước đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020
Thanh niên cả nước hăng hái lên đường nhập ngũ

Đắk Lắk: Cùng với tuổi trẻ cả nước, sáng 10/2, gần 2.700 thanh niên các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk nô nức, hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Chú thích ảnh
Các nữ tân binh Đắk Lắk tham gia lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe các tân binh trước khi giao, nhận quân. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Chú thích ảnh
Thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN
Chú thích ảnh
Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Đà Nẵng: Sáng 10/2, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Năm 2020, thành phố Đà Nẵng có trên 1.200 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị bộ đội và công an. 

Chú thích ảnh
Tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Đo nhiệt độ cơ thể phòng, chống dịch nCoV cho các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Thanh niên Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Chú thích ảnh
Xe đưa các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lễ giao, nhận quân quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phú Yên: Đến 7 giờ sáng 10/2, tất cả 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã hoàn thành công tác giao, nhận quân. Năm 2020, các địa phương của tỉnh Phú Yên được giao tuyển chọn 2.010 thanh niên (nam) trong độ tuổi từ 18 - 27. Quân số tuyển chọn được giao cho 15 đầu mối nhận quân gồm: 4 đơn vị của Bộ Quốc phòng; 10 đơn vị của Quân khu 5; 1 đơn vị của Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Chú thích ảnh
Thanh niên thành phố Tuy Hòa bước qua "Cầu vinh quang" lên đường nhập ngũ. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Tại Hải phòng: Lễ giao nhận quân tại 14 quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng đã diễn ra đảm bảo nhanh gọn, chặt chẽ, an toàn. Năm nay, Hải Phòng có 2500 công dân nhập ngũ và 253 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Các tân binh đều phấn khởi, tự hào sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng hoa công dân lên đường nhập ngũ tại huyện Vĩnh Bảo
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành tặng hoa công dân lên đường nhập ngũ tại huyện Vĩnh Bảo

Trao đổi với PLVN, đại diện Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cho biết, năm 2020, lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn hơn những năm trước. Trung tâm y tế các quận huyện đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt của toàn bộ công dân cũng như người thân của công dân trước khi vào khu vực sân bãi, hội trường tổ chức lễ ra quân. Các quận huyện cũng hạn chế tối đa người thân tiễn chân công dân lên đường nhập ngũ. Đơn vị nào có dưới 200 thanh niên thì được tổ chức lễ giao nhận quân trong hội trường. Đơn vị có trên 200 thanh niên thì được tổ chức lễ giao nhận quân ngoài trời nhưng đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng dịch corona.

Quận Ngô Quyền tổ chức lễ giao nhận quân trong hội trường
Quận Ngô Quyền tổ chức lễ giao nhận quân trong hội trường

Năm nay, huyện Vĩnh Bảo có 305 công dân ưu tú nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị gồm: Sư đoàn 395, Lữ đoàn 603, Quân khu 3, Sư đoàn 363 và 365 Phòng không - Không quân, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân, Bộ đội biên phòng Hải Phòng và 5 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an TP Hải Phòng. 

Huyện Tiên Lãng có 16 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 265 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Lữ đoàn 242 Quân khu 3, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự TP, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân, Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân, Biên phòng Hải Phòng. Toàn huyện có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Dịp này, quận Lê Chân giao 168 đồng chí cho 6 đơn vị nhận quân thuộc quân đội gồm: Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 Quân khu 3; Trung đoàn 285, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không không quân; Lữ đoàn 147, vùng 1 Hải quân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng; Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và một số đơn vị thuộc Bộ Công an...

Phương Thanh 

Đọc thêm