Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trang và quận trung tâm Đà Nẵng

(PLO) - Ngày 16/2, tức Mồng 1 Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đà Nẵng và quận Hải Châu, quận trung tâm thành phố.
Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trạng tại Đà Nẵng ngày mùng 1 Tết
Thủ tướng thăm, chúc Tết các lực lượng vũ trạng tại Đà Nẵng ngày mùng 1 Tết

Cùng đi có ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại Bộ chỉ huy BĐBP TP. Đà Nẵng, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng điểm lại những nét chính trong xây dựng lực lượng, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo quốc gia để báo cáo với Thủ tướng. Theo Đại tá Khánh, năm 2017 vừa qua, BĐBP TP Đà Nẵng chú trọng công tác gìn giữ chủ quyền biển đảo. Lực lượng đã tích cực hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, đẩy đuổi tàu thuyền nước ngoài xâm phạm lãnh hải quốc gia.

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà BĐBP TP Đà Nẵng đạt được trong năm qua. Thủ tướng cũng gửi lừi chúc tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng. Thủ tướng cho rằng, Đà Nẵng là địa phương có vị trí chiến lược, từ buổi đầu kháng chiến chống thực dân xâm lược cho đến việc giữ gìn bình yên vùng trời, vùng biển trong thời bình.

Tại các đơn vị, lực lượng vũ trang như Công an, Phòng cảnh sát PCCC…, Thủ tướng nhấn mạnh, năm mới 2018, các lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng vũ trang thành phố phải chủ động trong mọi tình huống, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng và Nhân dân
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng vũ trang thành phố phải chủ động trong mọi tình huống, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng và Nhân dân

Các lực lượng vũ trang Thành phố phải chủ động trong mọi tình huống, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Muốn vậy, các lực lượng vũ trang phải bám sát địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng vũ trang thành phố phải làm tốt công tác xây dựng lực lượng, đào tạo cán bộ để Đà Nẵng thành thành phố an bình nhất, đảm bảo nhất về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu và phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương. Tết Đinh Dậu 2017, khi đến thăm quận Hải Châu, Thủ tướng giao 2 nhiệm vụ: xây dựng quận trở thành kiểu mẫu về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và xây dựng chính quyền điện tử. Hai nhiệm vụ này đã được địa phương thực hiện khá tốt, với 13/13 phường đạt chuẩn môi trường, tất cả các phường đều đạt chuẩn mức độ 2 về chính quyền điện tử, thu ngân sách vượt 15%, đời sống nhân dân được cải thiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hải Châu là quận trung tâm của Đà Nẵng, là bộ mặt của thành phố, nhân dân có quyền đòi hỏi cao hơn, yêu cầu tập thể lãnh đạo phải đoàn kết một lòng quyết phát huy các nguồn lực đưa Hải Châu trở thành quận dẫn đầu của Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Thủ tướng gợi ý Hải Châu cần quy hoạch lại trụ sở của trung tâm hành chính kiểu mẫu, khang trang.

Đọc thêm