Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã An Ninh (Thái Bình)

(PLVN) - Sáng 16/5, Đảng bộ xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Mạnh Thắng/Báo Thái Bình.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Ninh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Mạnh Thắng/Báo Thái Bình.

Dự Đại hội có ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Huyện ủy Tiền Hải và đại diện các ban, ngành, đơn vị, trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã An Ninh đã triển khai thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân tăng 6,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 11,5%; dịch vụ, thương mại tăng 37,2%...

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân nhiều mặt được cải thiện; số hộ khá, giàu tăng; hộ nghèo giảm dần từ 3,5% năm 2014 xuống còn 2,8% năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 37 triệu đồng/người/năm.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng 26 công trình với tổng vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 13,4%, đạt 102,2% kế hoạch đại hội.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 25 đảng viên mới; cử 110 lượt cán bộ đi học các lớp lý luận, tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã An Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tăng 15% trở lên. Tổng giá trị sản xuất bình quân phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 568 tỷ đồng. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và lấy dân làm trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, xã hội, chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo và gia đình chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đọc thêm