Thượng tướng Phạm Dũng vào chỉ đạo điều tra vụ xả súng hoa cải

(PLO) -  Dẫn đầu đoàn công tác đặc biệt, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an vào đến trung tâm xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông)
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng (trái) đến xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Ảnh: Phước Tuần - Zing
Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Dũng (trái) đến xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Ảnh: Phước Tuần - Zing

8h45 sáng nay, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đoàn công tác đặc biệt vào đến trung tâm xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức. Tại trung tâm xã, thứ trưởng đã có cuộc họp nhanh nghe báo cáo tình hình của vụ xả súng hoa cả ở Đắk Ngo, từ lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông.

Dự kiến trong kế hoạch, đoàn công tác của Bộ Công an sẽ vào hiện trường vụ việc.

Trước đó, chiều 23/10, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ, đã có ý kiến yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nhóm dùng súng bắn chết 3 bảo vệ rừng tại tỉnh Đắk Nông.

Phó thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra truy bắt nhóm phạm tội, làm rõ hành vi của họ. Việc xả súng có động cơ, mục đích gì và truy bắt đồng phạm (nếu có) để sớm đưa chúng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

Như PLVN đã đưa tin, sáng 23/10, công nhân và bảo vệ của Công ty TNHH Long Sơn đưa xe cơ giới vào ủi đất làm dự án. Tuy nhiên, khu vực san ủi bị một số hộ dân lấn chiếm dựng nhà ở. Trong quá trình công nhân và bảo vệ làm việc thì bị các nghi can dùng súng hoa cải bắn khiến 3 người chết tại chỗ, 15 người bị thương.

Đường vào hiện trường vô cùng khó khăn. Ảnh Trung Tân
Đường vào hiện trường vô cùng khó khăn. Ảnh Trung Tân

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với công an tỉnh Bình Phước truy tìm các đối tượng ở địa bàn các huyện giáp ranh như Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long...

Hiện cơ quan công an vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính thức của vụ nổ súng bắn chết ba người.

Hiện  Công an tỉnh Đắk Nông, đã huy động tối đa lực lượng truy bắt ba đối tượng gây án./.

Đọc thêm