Tiếp thu ý kiến của DN, giải quyết nhanh, không trù dập thông tin phản biện

(PLO) - Ngày 24/6, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp (DN) 2016 dưới sự chủ trì của Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh chủ trì Hội nghị
Bí thư Nguyễn Xuân Anh chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại cuộc đối thoại, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: “Chính phủ tiền nhiệm rất quan tâm đến DN, cụ thể nhất là ngay khi nhận chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có buổi đối thoại với các DN tại TP.HCM. Sở dĩ tôi nhắc đến điều này vì muốn nói rằng, Đà Nẵng luôn xem thành công của DN chính là thành công của đất nước, của thành phố. Vì thế, Hội nghị chính là dịp để lãnh đạo TP thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ, cũng như sự tri ân của chính quyền đối với cộng đồng DN”.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết,  hiện TP có khoảng 17.000 DN đang hoạt động với số vốn đăng ký khoảng 90.000 tỉ đồng, trong năm 2016 có trên 2.000 DN đăng ký thành lập mới với số vốn khoảng 7.000 tỉ đồng.

Hàng trăm DN tham dự đối thoại với chính quyền
Hàng trăm DN tham dự đối thoại với chính quyền

“Đà Nẵng tiếp tục dẫn dầu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), điều này cho thấy, tình hình phát triển, đầu tư vẫn khởi sắc. Với tinh thần cầu thị, lãnh đạo TP muốn lắng nghe các DN mạnh dạn, cởi mở, thẳng thắn trao đổi với lãnh đạo TP. Đặc biệt, lãnh đạo TP muốn nghe các kiến nghị, đề xuất để làm ăn tốt hơn”, Bí thư nói

Bí thư cam kết, các ý kiến của DN sẽ được thành phố tiếp thu, giải quyết nhanh. Đặc biệt, không trù dập DN nếu có những phản ánh, thông tin phản biện ngược lại với số đông. “Vấn đề nào đang làm khó DN, nên mạnh dạn nêu ra”, ông Xuân Anh khuyến khích.

Về vấn đề hỗ trợ DN, Bí thư Thành ủy thông tin, từ ngày 1/7 tới đây, các thông tư sẽ chuyển thành nghị định, trước đây một số thông tư này vốn gây khó khăn cho DN, nay được loại bỏ. TP cũng sẽ thực hiện hưởng ứng với Chính phủ trong việc hỗ trợ DN để làm ăn tốt hơn.

Không chỉ cam kết đồng hành cùng DN, ông Nguyễn Xuân Anh còn đề nghị UBND TP và các sở, ban ngành quan tâm đến cải cách hành chính, cắt giảm tối đa những thủ tục gây sách nhiễu, các hành vi quan liêu làm ảnh hưởng đến DN. Đối với công an, thuế, đăng ký sử dụng đất, quản lý thị trường…, những cơ quan rất dễ có khả năng làm phiền DN, Bí thư đề nghị lãnh đạo các cơ quan này chú ý. “Phải làm sao khi DN đến làm ăn, thấy thoải mái chứ thái độ coi DN như cấp dưới, đi xin xỏ là không được”, Bí thư chỉ đạo.

Ông Anh nhắc lại quan điểm của TP, luôn trên tình thần xử lý nghiêm cán bộ có sai phạm. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần thể hiện sự bình đẳng trong kinh doanh, việ tiếp cận các thông tin cần thiết, tiếp cận các cơ quan công quyền giữa các DN đều như nhau, khôn có sự phân biệt.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, DN rất khổ, để làm được đồng tiền phải “chảy máu mắt”. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn nói, quan chức nếu muốn biết cái khổ này, nên thử làm DN một lần. Thực tế, người làm DN, thời gian dành cho vợ con, gia đình rất ít. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cũng cho biết, vừa qua cũng có một số sự việc hình sự hoá những chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đến DN. Do đó, Đà Nẵng cần rút kinh nghiệm để không hình sự hoá các quan hệ dân sự và chính quyền phải bảo vệ DN. Ngược lại, các DN phải hoạt động đúng pháp luật, không vì lợi nhuận mà bất chấp. Kinh doanh phải có văn hóa, có đạo đức kinh doanh. Đề nghị các DN làm ăn đúng đắn, trung thực và tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Về việc xếp hạng PCI và tháo gỡ vướng mắc cho DN. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị TP không nên chủ quan về kết quả dẫn đầu nhiều năm đạt được.

“Chúng tôi sẽ tổ chức đối thoại công khai hai lần một năm, hằng tháng vào thứ Hai Thành ủy sẽ chủ trì giải quyết các vướng mắc của DN. Chúng tôi luôn lắng nghe, theo dõi các vướng mắc, khó khăn của DN để tháo gỡ. Với tôi, khi giải quyết các thắc mắc của DN, đồng ý hay không phải nói ngay”, Bí thư Đà Nẵng chia sẻ thêm.

Đọc thêm