TP Hồ Chí Minh, Nghệ An hiệp thương người ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND

(PLO) - Ngày 17/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 -2021).
Theo Hội đồng Bầu cử thành phố, tổng số đại biểu Quốc hội của thành phố được bầu là 30 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu về 14 đại biểu, đại biểu đang sinh sống và làm việc tại thành phố được bầu theo cơ cấu là 16. Thành phố giới thiệu 46 đại biểu ứng cử để bầu ra 16 đại biểu trên.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử thành phố cho rằng, cơ cấu lần hiệp thương này khá đầy đủ về số lượng của Trung ương cũng như địa phương. Cơ cấu đó đại diện cho hầu hết các cơ quan, các tổ chức hội, về giới, về tôn giáo, cơ cấu độ tuổi… Trước đó ngày 16/2,  Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Theo dự kiến phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV được bầu tại Nghệ An là 13 đại biểu, gồm 8 đại biểu cư trú tại địa phương, 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 91 vị, trong đó 50 đại biểu cấp tỉnh, 21 đại biểu cấp huyện, 10 vị cấp xã, 10 vị khối doanh nghiệp, trường học, nhân sĩ, trí thức, các hội nghề nghiệp.
Trên cơ sở dự kiến đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu số lượng 35 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong đó có 5 đại biểu do Trung ương giới thiệu); 268 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; đồng thời cũng tập trung thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bảo đảm số dư, tỷ lệ người ứng cử  là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đọc thêm