TP.HCM ra mắt Cổng thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến pháp luật

(PLO) - Sáng nay (6/11), tại TP.HCM, Sở Tư pháp và Sở Thông tin Truyền thông Thành phố đã tổ chức lễ ra mắt, vận hành chính thức Cổng thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến pháp luật của thành phố. 
Giao diện Cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của TP.HCM.
Giao diện Cổng thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của TP.HCM.

Cổng thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến pháp luật TP.HCM có địa chỉ website: tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn là kênh cung cấp thông tin pháp luật chính thức cho người dân, doanh nghiệp thành phố thông qua các hình thức đa dạng, phong phú, giúp cho việc tương tác giữa các thành viên dễ dàng hơn. 

Có thể nói, đây là hình thức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn theo chủ trương chung của Chính phủ và chính quyền TP, giúp việc tuyên truyền nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm; cho phép hiển thị nội dung thông tin trên nhiều thiết bị khác nhau.

Cổng thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến pháp luật TPHCM được kỳ vọng sẽ đảm bảo quyền được thông tin, quyền tiếp cận pháp luật cho các nhóm đối tượng xã hội, mang lại lợi ích lâu dài, góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người dân đối với chính quyền.

"Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục không phải của riêng cơ quan nào cả mà là cả hệ thống pháp luật. Mong muốn của Đảng và Nhà nước là những chương trình, chính sách pháp luật phải được người dân tiếp cận, nắm bắt, để qua đó mọi người có ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật. Hôm nay việc công bố Cổng thông tin này là để mọi người biết và thực hiện tốt hơn"- ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chia sẻ.

Còn bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, từ năm 2015, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định phê duyệt “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại TP.HCM giai đoạn 2015-2018”. Cổng thông tin này là một trong những mục tiêu của đề án trên, đồng thời sẽ tiếp tục được hoàn thiện để đảm bảo cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người dân.

Đọc thêm