Trường Sa gửi trọn niềm tin vào Đại hội Đảng

(PLO) - Hòa cùng nhịp sống đất liền, cán bộ chiến sĩ ở 21 đảo/33 điểm đóng quân trên quần đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn ngày đêm vững tay lái, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và gửi trọn niềm tin vào Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tuần tra bảo vệ đảo.
Tuần tra bảo vệ đảo.
Với tinh thần “Mừng Đảng, mừng xuân, chắc tay súng canh biển đảo Tổ quốc”, cán bộ, chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn DK1 mài sắc ý chí chiến đấu, tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu từ xa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
Tại quần đảo Trường Sa, ngoài thi đua cao điểm “Đoàn kết sáng tạo, lập công dâng Đảng”, cán bộ chiến sĩ ở 21 đảo/33 điểm đóng quân đã cụ thể hóa thành hành động thiết thực, trên tinh thần “mỗi người làm một bằng hai”, “mỗi chiến sĩ là một pháo đài canh đảo”.

Trước thềm Đại hội Đảng, Trung tá Đỗ Việt Hòa, Chính trị viên ở Cụm chiến đấu số 1 đảo Trường Sa Lớn cho biết: “Cán bộ chiến sĩ Trường Sa vui mừng phấn khởi chào đón Đại hội lần thứ XII của Đảng. Chúng tôi kỳ vọng rằng, những đại biểu được bầu vào ủy viên Trung ương lần này là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trí tuệ và năng lực công tác; quan tâm đến đời sống nhân dân và sự phát triển của đất nước. 

Cán bộ chiến sĩ Trường Sa xin hứa với Đại hội và đồng bào chiến sĩ cả nước, sẵn sàng hi sinh quên mình, vững tay lái, chắc tay súng, giữ vững chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. Giữ vững môi trường hòa bình trên biển, giúp đỡ tàu thuyền của ngư dân đánh bắt xa bờ”.

Trong khi cán bộ chiến sĩ các đảo Trường Sa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể lực, tuần tra bảo vệ đảo thì cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn DK1 huấn luyện các phương án bảo vệ nhà giàn, trực canh quan sát phát hiện nhanh và xử lý kịp thời mục tiêu “lạ” để “mời” ra khỏi vùng biển, với tinh thần “Mừng Đảng, mừng xuân”.
 Nếu Nhà giàn DK1/14 thi đua cao điểm “Trực canh liên tục, không sót mục tiêu” thì Nhà giàn DK1/11 thi đua “Nắm chắc tình hình, quản lý chặt vùng biển”, còn Nhà giàn DK1/6 (Phúc Nguyên) thi đua “Phát hiện mục tiêu sớm, xử lý đúng đối sách trên biển”, Nhà giàn DK1/7 thi đua “Vượt sóng gió, giữ vững chủ quyền”. 

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 khẳng định: “Canh giữ chủ quyền biển là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các nhà giàn. Những ngày này, có nhiều tàu thuyền hoạt động. Chúng tôi nêu cao tinh thần cảnh giác, trực canh liên tục, phát hiện mục tiêu lạ, xử lý tốt đối sách trên biển. 

Chúng tôi kỳ vọng rằng, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Những đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương của Đại hội lần này, ngoài những phẩm chất chính trị, năng lực, còn phải là những đại biểu sẵn sàng hi sinh vì nước, vì dân. Sau 30 năm đổi mới, đất nước Việt Nam phát triển không ngừng, Tổ quốc hòa bình, kinh tế ổn định, đời sống của cán bộ chiến sĩ DK1 ngày được nâng lên. 

Là lực lượng bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ DK1 nguyện mài sắc ý chí chiến đấu, nêu cao cảnh giác, kiên cường bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền được phân công trong mọi tình huống. Chúng tôi gửi trọn niềm tin vào Đại hội”. 

Đọc thêm