Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh “ngã ngựa” ?

(PLO) - Đầu tháng 6/2016, báo chí đưa tin về việc ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng xe cá nhân Lexus gắn biển xanh. Từ đây, cái tên Trịnh Xuân Thanh trở thành tâm điểm của dư luận. Người ta ngỡ ngàng khi biết rằng, con người quan lộ đang lên như nhiều gặp gió ấy chính là người đã khiến cho PVC nợ nần, thua lỗ triền miên. 
Vì sao ông Trịnh Xuân Thanh “ngã ngựa” ?

Lúc này, tiểu sử của ông Thanh được dư luận "soi" kỹ càng.

Người ta được biết, ông Trịnh Xuân Thanh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990, sau đó sang Đông Âu làm ăn. 

Từ cuối năm 2007, ông Thanh lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại PVC

Tháng 8/2013, Bộ Công thương điều động ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chánh văn phòng Bộ Công thương. Tháng 5/2015, ông Trịnh Xuân Thanh được thuyên chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016.

Dưới thời điều hành của Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT, và Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng giám đốc, cùng các thuộc cấp, Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã để thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng.

Mặc dù điều hành, làm ăn thua lỗ như vậy nhưng điều thần kỳ là ông vẫn được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Sự việc vỡ lở, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46(P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ luật hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam; ngày 16/9/2016 ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 16/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC.

Đọc thêm