Vì sao Trung tâm Hành chính Đà Nẵng bị ruồng bỏ?

(PLO) - Nằm tại ngã tư Trần Phú – Lý Tự Trọng, hướng ra sông Hàn, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng được coi là công trình điểm nhấn cho toàn thành phố.
Vì sao Trung tâm Hành chính Đà Nẵng bị ruồng bỏ?

Tòa nhà Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng được đầu tư xây dựng với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng, vừa mới được đưa vào sử dụng vào ngày 8/9/2014. 

Có tổng vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ thi công tiên tiến, thiết kế hiện đại, chế độ vận hành thông minh, đây cũng chính là công trình tiêu biểu đánh dấu khởi đầu mới của một thành phố dịch vụ công.

Công trình được xây dựng tại khu đất rộng 23.318 m2 theo phong cách hiện đại với khối làm việc chính cao 166,8 m gồm 34 tầng nổi, 2 tầng hầm, khối đế 4 tầng, khối tháp hình trụ tròn nhỏ dần ở đáy và đỉnh. Tổng diện tích sàn toàn bộ toà nhà là 65.234 m2.

Công trình được lấy ý tưởng kiến trúc là ngọn hải đăng dẫn đường
Công trình được lấy ý tưởng kiến trúc là ngọn hải đăng dẫn đường

Lấy ý tưởng kiến trúc tạo hình ngọn hải đăng dẫn đường với phần đế là hình ảnh cách điệu của chiếc thuyền kết hợp với mái hình cánh buồm đang vươn ra khơi, công trình Tòa nhà Trung tâm thành phố thể hiện khát vọng vươn xa của một Thành phố trẻ, năng động, đang phát triển theo xu hướng hội nhập toàn cầu.

Với tiêu chí xây dựng tòa nhà xanh, thân thiện với môi trường, hệ thống cảnh quan – sân vườn của tòa nhà được bao phủ bởi các khuôn viên hoa đầy màu sắc, những khóm trúc tươi mát và nhiều loại cây tán rộng khác nhau.

Một góc cây xanh của Toà nhà
Một góc cây xanh của Toà nhà

Đặc biệt tại tòa nhà Trung Tâm Hành Chính Thành Phố Đà Nẵng, các tầng làm việc đều có khuôn viên trồng cây xanh trong khu vực làm việc của các đơn vị, mang lại không khí trong lành và sự thoải mái đến tới các cán bộ làm việc tại đây và người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Công trình này từng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng với khách du lịch
Công trình này từng là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng với khách du lịch

Với việc các cơ quan hành chính về đóng tại một tòa nhà, áp dụng hệ thống quản trị hiện đại, Thành Ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố từng kỳ vọng rằng, tiện ích và dịch vụ công sẽ ngày càng được hoàn thiện, phục vụ tốt hơn cho người dân Đà Nẵng.

Đà Nẵng từng kỳ vọng công trình này sẽ khiến bộ máy công vụ của Thành phố phục vụ tốt hơn cho người dân
Đà Nẵng từng kỳ vọng công trình này sẽ khiến bộ máy công vụ của Thành phố phục vụ tốt hơn cho người dân

Công trình do Văn phòng UBND thành phố làm chủ đầu tư và được thiết kế bởi Công ty Mooyoung Architects & Engineers (Hàn Quốc).

Hệ thống đèn báo không được lắp đặt tại tầng áp mái của Toà nhà
Hệ thống đèn báo không được lắp đặt tại tầng áp mái của Toà nhà

Tại kỳ họp HĐND Thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay, lý do mà Thành phố cho biết về nguyên nhân định ruồng bỏ công trình nghìn tỷ này là do qua quá trình sử dụng, tòa nhà đã bộc lộ một số tồn tại bất cập như không khí chưa sạch, nhiệt độ trong tòa nhà quá nóng. Thành phố đã yêu cầu quản lý tòa nhà bơm thêm khí tươi và nhiều biện pháp khác nhưng chưa khắc phục được.

Hiện việc xây dựng Khu hành chính mới đã giao cho nhiều ngành nghiên cứu, đánh giá và đề xuất lấy ý kiến rộng rãi.

Đọc thêm