Việc làm đầu tiên của nữ Chủ tịch Quốc hội

(PLO) - Sáng nay, sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, nhận chức Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện trọng trách đầu tiên trong cương vị mới tại Nghị trường.
Việc làm đầu tiên của nữ Chủ tịch Quốc hội

Theo Nội quy kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Nội dung Tờ trình ghi rõ, tại kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XIII, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay theo yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ; Căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII, căn cứ điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; điều 11 Luật tổ chức Quốc hội; điều 39 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Ủy ban TVQH trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội đọc tờ trình, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại đoàn. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về kết quả của buổi thảo luận này.

Cũng như đối với chức danh Chủ tịch Quốc hội, việc miễn nhiệm Chủ tịch nước sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước, đồng thời nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Việc bầu chủ tịch nước sẽ được tiến hành vào sáng thứ 7 ngày 2/4/2016.

Đọc thêm