Việt Nam- Liên bang Nga: Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên mọi lĩnh vực

(PLO) - Bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và được gặp những người bạn thân thiết, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga- những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quí báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; luôn coi trọng và ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực. 
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp gỡ và hội đàm với ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp gỡ và hội đàm với ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 20/9, đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam do Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã có cuộc gặp và hội đàm với ông Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga.

Trong bầu không khí thân mật, chân tình và ấm áp, hai bên đã thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương. Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Mức độ tin cậy chính trị cao, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương... phát triển năng động và hiệu quả. Quan hệ giữa hai nước càng được củng cố và khẳng định vào năm 2019 khi tổ chức "Năm Việt Nam tại Liên bang Nga" và "Năm Liên bang Nga tại Việt Nam". 

Hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm chính thức Liên bang Nga hồi đầu tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông Melnikov nhấn mạnh, Liên bang Nga và Việt Nam là hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời; mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là một trong những trụ cột trong chính sách đối ngoại của nước Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Việt Nam và Liên bang Nga có lập trường và quan điểm giống nhau đối với việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực. Nga ủng hộ việc Việt Nam nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. 

Cuộc hội đàm giữa hai bên.
Cuộc hội đàm giữa hai bên.

Theo ông Melnikov, mối quan hệ giữa các đảng chính trị của hai nước đang phát triển rất tích cực, trong đó đáng chú ý mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản Việt Nam là mối quan hệ lâu đời, chặt chẽ và có hiệu quả. Đồng thời ông cũng đánh giá cao việc phát triển mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nước Nga thống nhất và Đảng Nước Nga công bằng. Ông Melnikov bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm hiếm có của MTTQ Việt Nam trong việc làm cầu nối giữa thể chế chính trị của đất nước và quần chúng nhân dân. 

Bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Nga tươi đẹp và được gặp những người bạn thân thiết, ôngTrần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga, vốn đã được thử thách qua thời gian, những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ quí báu mà nhân dân Nga đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; luôn coi trọng và ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực. 

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp; nâng cao vai trò của Nhóm nghị sỹ hữu nghị trong thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn với Liên bang Nga vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định, hợp pháp tại Liên bang Nga và hòa nhập với sở tại. Mong muốn ông Melnikov và các cơ quan chức năng Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam để củng cố địa vị pháp lý, kinh doanh ổn định và lâu dài tại Liên bang Nga, phù hợp với các quy định của luật pháp Liên bang Nga, có điều kiện đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Ghi nhận những đề xuất của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Melnikov nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên có thể thảo luận cởi mở và tìm cách giải quyết tất cả mọi vấn đề vướng mắc trong quan hệ song phương, trong đó có vị thế pháp lý cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại Liên bang Nga./.

Đọc thêm