Việt Nam tặng Campuchia chợ biên giới kiểu mẫu

(PLVN) - Sáng 24/12, tại khu vực cửa khẩu Đa, tỉnh Tboung Khmum, Campuchia - đối diện với cửa khẩu Chàng Riệc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì lễ khánh thành - bàn giao Chợ Đa - chợ biên giới kiểu mẫu. 
Người dân chào đón lãnh đạo hai nước.
Người dân chào đón lãnh đạo hai nước.

Đây là công trình được xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Chợ Đa - chợ biên giới kiểu mẫu sẽ là nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xoá đói nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng biên; qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, nâng kim ngạch thương mại song phương lên hơn 5 tỷ USD ngay trong năm 2020.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tin tưởng Chợ Đa, với vị trí thuận lợi và được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và nhân dân biên giới hai nước sẽ trở thành nơi giao thương biên mậu quan trọng, góp phần xoá đói nghèo, nâng cao đời sống người dân vùng biên; qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đọc thêm