Vĩnh Phúc long trọng mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018

(PLO) - Trong không khí cả nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 9/11, tối nay (6/11), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”. 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tham dự Lễ mít tinh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Những con số "biết nói"

Với việc thông qua Luật PBGDPL, Quốc hội đã quyết định lựa chọn ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định, tôn vinh các giá trị, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội. Sau 05 năm kể từ Lễ công bố Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, các bộ, ban, ngành, địa phương cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đã tích cực hưởng ứng, nghiêm túc thực hiện.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ mít tinh
Riêng tại Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Bắc cho biết: Qua 05 năm kể từ Lễ công bố Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), Vĩnh Phúc đã cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được triển khai trong thực tế. 
Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc báo cáo kết quả 5 năm triển khai NPL và tổng kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015
Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Bắc báo cáo kết quả 5 năm triển khai NPL và tổng kết cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015
Nhờ đó, tinh thần của Ngày Pháp luật đã và đang thẩm thấu trong cuộc sống, đến với từng người dân. Đời sống pháp lý của đất nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; phục vụ ngày càng tốt hơn lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Trong 05 năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức được 8.991 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật với trên 500.000 lượt người tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân về pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý theo lĩnh vực của ngành; biên soạn, cấp phát trên 1.000.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật. 

Tỉnh cũng tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn tỉnh lần thứ III ở cả ba cấp; cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015 thu hút đông đảo người dân tham gia với 400.000 bài thi; đăng trên 10.000 tin, bài phản ánh tình hình chấp hành và thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh, giải đáp pháp luật, giới thiệu văn bản mới của Trung ương, của tỉnh trên Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử. 

Một trong số những "điểm nhấn" thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 2018 tại Vĩnh Phúc là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”. Cuộc thi diễn ra trong 5 tháng từ ngày 1/6 đến ngày 20/10/2018, thu hút 5.380 lượt thí sinh, tổng giá trị giải thưởng 2 vòng thi là 36 triệu đồng. Kết thúc vòng chung khảo cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Hàng tháng còn trao giải vòng sơ khảo với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba. 

Để Ngày Pháp luật trở thành nhu cầu thiết thân của toàn xã hội

Qua theo dõi của Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và báo cáo của tỉnh, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh thực sự ấn tượng, đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là sự chủ động tham mưu của Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong công tác PBGDPL nói chung, triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân”. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác PBGDPL giai đoạn 2016-2020.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những kết quả nêu trên thực sự là những con số rất ấn tượng, một số trong rất nhiều con số biết nói. Nhưng quan trọng hơn, thông qua đây, chúng ta hiểu được rằng, từ đâu mà nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Các nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật đã thẩm thấu, lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tỉnh. 

Với việc xây dựng, nhân rộng một số mô hình Ngày Pháp luật hiệu quả của tỉnh, Thứ trưởng khẳng định Vĩnh Phúc là một trong các địa phương đi đầu trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.  

Chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh, Thứ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, sở, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Vĩnh Phúc trong 05 năm qua đã quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ chân tình, kịp thời, hiệu quả để Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng trong công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng trên cả nước. 

Để Ngày Pháp luật thời gian tới thực sự thiết thực, hiệu quả, với tư cách là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương mong muốn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp, tham gia, hưởng ứng tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật trong những năm tiếp theo.

Theo đó, Thứ trưởng nêu một số nhiệm vụ tập trung thực hiện như tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021

Ngoài ra, gắn tổ chức Ngày Pháp luật hàng năm với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội lớn, các sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của tỉnh; với hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu pháp lý của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai Ngày Pháp luật đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thực chất và đi vào chiều sâu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong tổ chức Ngày Pháp luật.

Không những thế, phải bảo đảm nguồn lực cho công tác PBGDPL nói chung và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng; đẩy mạnh việc xã hội hóa, huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động PBGDPL và các hoạt động tổ chức triển khai Ngày Pháp luật.

Đặc biệt, cần tiếp tục khẳng định PBGDPL là công việc thường xuyên, liên tục; việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật là công việc tự thân, hàng ngày của mỗi người, làm sao để Ngày Pháp luật phải thực sự trở thành sự quan tâm, nhu cầu thiết thân và công việc của toàn xã hội, để tất cả 365 ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang phát biểu tiếp thu ý kiến
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang phát biểu tiếp thu ý kiến

Chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề cao ý nghĩa của Ngày Pháp luật hàng năm trong cuộc sống và cho biết những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã thiết thực triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. 

Năm nay với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Ngày Pháp luật đã được Tỉnh ủy, HDDND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh coi đây là động lực, là công cụ mạnh mẽ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đảm bảo mục tiêu kiến tạo phát triển, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm trọng tâm trong phục vụ. 
Trao giải Nhất cuộc thi cho tác giả đạt giải
Trao giải Nhất cuộc thi cho tác giả đạt giải
Biểu dương những nỗ lực cố gắng của các cấp, ban, ngành, đoàn thể và mỗi người dân trong việc tuân thủ, thực thi pháp luật, ông Giang đề nghị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung trọng tâm mà Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã nêu. Đồng thời mong muốn mỗi người có những hành động thiết thực, chung tay đưa Hiến pháp, luật pháp đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác triển khai Ngày Pháp luật
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác triển khai Ngày Pháp luật

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đọc thêm