Thời tiết Hà Nội và cả nước 10 ngày giữa tháng 10/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày giữa tháng các khu vực trong cả nước đều có mưa, mưa nhiều từ Trung Bộ trở vào. Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, có nắng vào ngày 12-13/10...

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội đêm nay, 10/10 đến 11/10 có mưa to đến rất to, riêng đêm 11/10 có mưa rải rác, trời lạnh. Ngày 12-13/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng chiều 13/10 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đêm 13-15/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh. Ngày 16-20/10 có mưa vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ đêm nay đến 11/10 có mưa to, riêng đêm 11/10 có mưa rải rác, trời lạnh. Ngày 12-13/10, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối 13/10 có mưa rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đêm 13 đến 15/10 có mưa rải rác, riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to . Đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 16-20/10 có mưa vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ đêm nay đến 11/10 có mưa to đến rất to, riêng đêm 11/10 có mưa rải rác, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ngày 12-13/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng và ven biển chiều ngày 13/10 có mưa, mưa rào. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đêm 13-15/10, có mưa rải rác; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ngày 16-20/10 có mưa vài nơi.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nay đến 11/10: phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Đêm 11-12/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/10 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 13-17/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng ngày 14-15/10 mưa lớn tập trung ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 18-20/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm 10/10 và đêm 18-20/10 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 11-12/10 và ngày 15/10 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 13-14/10 và ngày 16-18/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên đêm nay đến 13/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Ngày 14-20/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng ngày 16-17/10 phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ những ngày giữa tháng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ từ 11-13/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đọc thêm