Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày đầu tuần, 14/6

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ đến Tây Nguyên ngày nắng; riêng Tây Bác Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc trên 33 độ C, miền Trung 36 độ C...
Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 14/6, Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Đọc thêm