Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày đầu tuần, 6/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hầu hết các khu vực trong cả nước ngày đầu tuần có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C...

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 6/9, Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tôi và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tôi và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đọc thêm