Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày mùng 3 Tết

(PLVN) -  Ngày 14/2 (ngày Valentine, mùng 2 Tết), các khu vực trong cả nước được dự báo vẫn có nắng. Hà Nội và hầu hết các tỉnh miền Bắc có sương mù và rét vào sáng sớm, Tây Nguyên và Nam bộ mưa về chiều tối...
Ảnh minh họa: Báo Lao động.
Ảnh minh họa: Báo Lao động.

Cụ thể, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 13/2 và ngày 14/2, Hà Nội đêm và sáng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 22-25 độ, khu Tây Bắc 25-28 C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi cáo có nơi dưới 14 độ; cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đọc thêm