Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 12/1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội ngày không mưa, nhiệt độ cao dần; nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung có mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng...

Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ; cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ; cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ; cao nhất 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ; cao nhất Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Đọc thêm