Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 18/11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày 25-27 độ C; Nam Trung Bộ có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to; Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to...
Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 18/11

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hứng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 25-28 độ, Phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đọc thêm