Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 25/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhiều tỉnh miền Bắc còn mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to, gió nhẹ; riêng Hà Nội không mưa, khả năng trưa chiều giảm mây trời nắng...

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 25/5, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất Phía Bắc 29-31 độ; phía Nam 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đọc thêm