Thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay, 28/1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hà Nội và hầu hết các tỉnh miền Bắc nói chung vẫn phổ biến hình thái nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng...

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 28/1, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3, đêm vùng núi chuyển gió đông bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 31-34 độ C.

Đọc thêm