Thống đốc Lê Minh Hưng: Dự trữ ngoại hối đã đạt mức kỷ lục 53 tỷ USD

(PLO) - Chiều ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quỹ dự trữ ngoại hối ở mức cao nhất trong lịch sử là đạt hơn 53 tỷ USD, góp phần quan trọng củng cố vị thế, uy tín quốc gia, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào Việt Nam.
Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH/Vietnam+)
Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TH/Vietnam+)

“Mức dự trữ ngoại hối cao này đặc biệt quan trọng trong việc củng cố uy tín và vị thế của Việt Nam,” Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh. 

Trong năm 2017, trong điều kiện nguồn cung ngoại tệ dồi dào, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh linh hoạt tỷ giá, mua ngoại tệ phù hợp với diễn biến thị trường. Chính vì vậy, tỷ giá, thị trường ngoại tệ, thị trường vàng được điều hành ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế, hỗ trợ tốt cho xuất khẩu.

Người đứng đầu ngành ngân hàng cho biết, nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đã đánh giá rất tích cực đối với kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam như: Ngân hàng Thế giới đã nâng chỉ số “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam lên 3 bậc và đứng thứ 4 trong ASEAN; Moody’s đã nâng triển vọng của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”; Bloomberg đánh giá VND là một trong những đồng tiền ổn định nhất châu Á...

Cũng theo Thống đốc, kiểm soát lạm phát cơ bản ở mức 1,41%. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm từ 0,5-1%/năm. Tín dụng tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an toàn chất lượng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành kinh tế trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đối với quá trình tái cơ cấu ngân hàng trong năm qua, Thống đốc cho hay, tái cơ cấu, xử lý nợ xấu giai đoạn 2 được ngành ngân hàng tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Trong đó, việc Ngân hàng Nhà nước sớm trình Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 và Quốc hội thông qua Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã tạo nền tảng và động lực quan trọng đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo môi trường thông thoáng, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh. 

"Những kết quả đạt được của ngành ngân hàng đã góp phần trực tiếp kiểm soát lạm phát bình quân ở mức 3,53%, hỗ trợ tăng trưởng ở mức cao 6,81%, tạo dư địa lớn cho chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh của Việt Nam," Thống đốc nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thống đốc cũng báo cáo Thủ tướng hệ thống ngân hàng cũng còn một số vấn đề tồn tại và khó khăn, thách thức cần được nghiêm túc nhìn nhận để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như tái cơ cấu và xử lý nợ xấu vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức tín dụng chưa nghiêm túc nên vẫn còn xảy ra các vi phạm trong ngành ngân hàng.

Về triển khai kế hoạch trong năm 2018, Thống đốc nhấn mạnh đến hai nhiệm vụ lớn trọng tâm là: Triển khai Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng và Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, tín dụng, lãi suất chủ động, linh hoạt, đảm bảo kiểm soát lạm phát ở mức thấp, hỗ trợ ổn định kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng cao./.

Đọc thêm