Thống nhất cần thiết ban hành Nghị quyết giám sát về quy hoạch

(PLVN) - Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết giám sát về công tác quy hoạch.
Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

Chiều 21/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đồng chủ trì cuộc làm việc giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về chuyên đề giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là lần đầu tiên Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ tổ chức cuộc làm việc về một nội dung cụ thể, thể hiện sự đổi mới, phối hợp chặt chẽ, tích cực, thực chất giữa Quốc hội và Chính phủ. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã luôn quan tâm, hỗ trợ Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Nhấn mạnh việc Quốc hội quyết định giám sát về công tác quy hoạch là rất cần thiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện yêu cầu của Đoàn giám sát của Quốc hội, Chính phủ đã có báo cáo giải trình về các nội dung lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch tích hợp, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch hết hiệu lực và chính sách thay thế, kinh phí cho hoạt động lập quy hoạch và tư vấn lập quy hoạch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chính phủ cũng đã tổ chức phiên họp chuyên đề về nội dung này. Qua làm việc, Chính phủ đã thống nhất cần báo cáo Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Quy hoạch. Trước mắt, kiến nghị Quốc hội đưa vào Nghị quyết giám sát chuyên đề của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV một số nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý ngay một số vấn đề cấp thiết trong thực thi Luật Quy hoạch.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua năm 2017 theo quy trình tại 3 kỳ họp là nỗ lực của cả Chính phủ và Quốc hội trong thể chế hóa Nghị quyết của Đảng. Đạo luật này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển đất nước bởi quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường cho sự phát triển.

Tuy nhiên, đây cũng là một luật khó, phức tạp, phạm vi rộng. Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Sau đó, quá trình thực hiện Luật vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ lập quy hoạch so với yêu cầu và mong muốn của Chính phủ, Quốc hội. Trước tình hình đó, Quốc hội đã lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao đầu tiên của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Qua giám sát đến thời điểm này cho thấy những kết quả bước đầu, có những chuyển biến tích cực, từ đó quyết liệt đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch tại các cơ quan và địa phương. Chủ tịch Quốc hội mong muốn tại cuộc làm việc này tiếp tục thảo luận, làm rõ các vấn đề, đưa ra các kiến nghị, đề xuất xác đáng để trình Quốc hội.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã tập trung thảo luận về các tồn tại hạn chế, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết giám sát của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc một cách tổng thể, thống nhất và sớm tổng kết, rà soát, đánh giá toàn diện để có đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật và các văn bản liên quan.

Kết luận nội dung làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quá trình giám sát khách quan, thực chất, thẳng thắn chỉ rõ những mặt được và chưa được, các nguyên nhân, trong đó chủ yếu là nguyên nhân chủ quan. Qua làm việc, Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành Nghị quyết giám sát về công tác quy hoạch. Trên cơ sở đó, giao các cơ quan hữu quan của cả hai cơ quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới. Về lâu dài, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch.

Vui mừng khi cuộc họp đã đạt được sự đồng thuận cao về giải pháp, cách làm cả về trước mắt và lâu dài, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để hoàn thiện nội dung đề ra; lưu ý thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ 3 không còn nhiều, đòi hỏi các cơ quan tích cực khẩn trương tập trung hoàn thiện báo cáo, dự thảo Nghị quyết giám sát.

Đọc thêm