Công ty AIC đưa vải thiều Bắc Giang sang siêu thị lớn Malaysia

(PLO) - Ngày 17/6, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC), ông Ang Lam Keong - Chủ tịch Tập đoàn Supreme Presh Farm của Malaysia cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang bàn về tình hình xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Malaysia.
 Lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ về việc tiêu thụ vải thiều tại thị trường Malaysia năm 2015 giữa UBND huyện Lục Ngạn với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC)
Lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ về việc tiêu thụ vải thiều tại thị trường Malaysia năm 2015 giữa UBND huyện Lục Ngạn với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC)

Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phấn khởi chia sẻ, năm nay sản lượng vải thiều khá cao, chất lượng vải thiều của tỉnh cũng được đảm bảo, chỉ tính riêng huyện Lục Ngạn tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã thu hoạch và tiêu thụ được gần 26.500 tấn vải thiều các loại, trong đó khoảng hơn 7.000 tấn vải thiều chín sớm. Thời điểm vải thiều chính vụ chín rộ, ước tính mỗi ngày các hộ dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn thu hoạch và tiêu thụ hơn 4.000 tấn. Chính vì vậy, vấn đề đầu ra cho cây vải thiều luôn được tỉnh chú trọng và quan tâm.

Cùng trăn trở, làm sao để quả “vải thiều Việt Nam” vươn xa hơn trên thị trường quốc tế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC cho biết: “Trong thời gian vừa qua, công ty AIC đã đầu tư rất nhiều nhân lực đi khảo sát thị trường quốc tế, trong đó có 6 nước gồm: Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Úc, Mỹ, đặc biệt là thị trường Malaysia, công ty đã thực hiện xuất khẩu 1.000 tấn vải tươi sang thị trường Malaysia và tiêu thụ khá thuận lợi, người tiêu dùng tại Malaysia đánh giá rất cao chất lượng quả vải của Việt Nam”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC làm việc với ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC làm việc với ông  Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 
Về chương trình quảng bá quả vải Việt Nam đến với thị trường Malaysia, phía Công ty AIC và Tập đoàn Supreme Presh Farm đã bỏ ra hơn 1 triệu USD để thực hiện chiến dịch truyền thông “quả vải thiều Việt Nam” đến với người dân nước bạn. Nhiều siêu thị lớn nhất Malaysia đã nhập vải thiều, bán với giá 60 nghìn đồng (tính theo trị giá tiền Việt Nam).
"Để đảm bảo quả vải có chỗ đứng trên thị trường các nước, ngoài công tác truyền thông, tiềm năng thị trường của công ty, yếu tố quan trọng mà chúng tôi hướng tới là chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của quả vải. Vì vậy, dự kiến trong tháng 8 tới đây, Công ty sẽ đầu tư kinh phí để phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT tiến hành nghiên cứu và chuẩn hóa giống vải thiều Lục Ngạn nhằm tăng giá trị xuất khẩu cho trái vải thiều của tỉnh”, bà Nhàn nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC cùng đoàn đến thăm vườn vải của các hộ dân tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn
Bà  Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC cùng đoàn đến thăm vườn vải của các hộ dân tại thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn
Đại diện phía Tập đoàn Supreme Presh Farm, ông Ang Lam Keong cho biết thêm: “Khó khăn lớn nhất hiện nay khi tiến hành xuất khẩu vải sang thị trường Malaysia là khâu vận chuyển. Ngoài việc vận chuyển bằng hàng không nếu được Chính phủ Việt Nam cho phép và sự giúp đỡ của UBND tỉnh Bắc Giang, phía Công ty AIC và Tập đoàn sẽ bố trí thêm tàu biển để chở hàng nông sản, trong đó có vải thiều của Bắc Giang sang tiêu thụ tại Malaysia. Theo đó, thời gian vận chuyển bằng đường tàu biển khoảng một tuần”.

Đại diện Tập đoàn nhấn mạnh: “Nếu khắc phục được khó khăn của khâu vận chuyển, vải thiều của Việt Nam chắc chắn sẽ tiêu thụ rất tốt và đứng vững tại thị trường Malaysia. Theo đó, trong thời gian tới, phía Công ty AIC và Tập đoàn Supreme Presh Farm mong muốn lãnh đạo tỉnh và các địa phương có vải thiều xuất khẩu giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty thu mua vải được thuận lợi”.

Trong chiều 17/6, tại huyện Lục Ngạn đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng ghi nhớ về việc tiêu thụ vải thiều tại thị trường Malaysia năm 2015 giữa UBND huyện Lục Ngạn với Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế (AIC).

Tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thanh khẳng định: Trước mắt Công ty sẽ cam kết thu mua thêm 1.000 tấn vải của huyện Lục Ngạn để xuất khẩu sang Malaysia. Nếu năm nay thị trường vải thiều tiếp tục tiêu thụ thuận lợi, trong thời gian tới, Công ty AIC và Tập đoàn Supreme Presh Farm tiếp tục tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng và giá trị vải thiều của tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cho biết: “Việc ký kết hợp đồng ghi nhớ về việc tiêu thụ vải thiều đối với Công ty AIC đã góp phần thúc thúc đẩy thị trường xuất khẩu vải thiều của tỉnh Bắc Giang sang các nước Đông Nam Á. Đồng thời, tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt mọi thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo xuất khẩu vải thiều được thuận lợi nhất trong mùa vải 2015 và những năm tiếp theo”.

Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã cảm ơn sâu sắc những đóng góp tích cực của Công ty AIC và Tập đoànSupreme Presh Farm trong việc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều Bắc Giang./.

Đọc thêm