Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Thiên Lộc: Hành trình khẳng định vị thế

(PLVN) - Ban đầu được hợp nhất từ 3 đội xây lắp độc lập và tư vấn thiết kế, trải qua nhiều khó khăn, thử thách; trải qua hơn 10 năm , Công ty cổ phần Đầu tư  Xây dựng Thiên Lộc (CTCP ĐTXD Thiên Lộc) đã trở thành một thương hiệu mạnh, phát triển trong nhiều lĩnh vực từ hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông, thủy lợi đến các công trình giao thông, công nghiệp dân dụng tới lĩnh vực đầu tư.
Lãnh đạo Thiên Lộc bấm nút vàng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.
Lãnh đạo Thiên Lộc bấm nút vàng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Vượt lên thách thức

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, CTCP ĐTXD Thiên Lộc đã không ngừng lớn mạnh và phát triển theo hướng bền vững, khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trên thị trường.Thành công của Thiên Lộc hôm nay, không thể không nhắc tới đóng góp của người đứng đầu - Doanh nhân Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. 

Sinh ra và lớn lên tại Nam Định, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố là phi công tiêm kích. Ông nhập ngũ năm 17 tuổi, chỉ sau thời gian ngắn, ông được cử làm trung đội trưởng cơ động của Đội huấn luyện đặc nhiệm có nhiệm vụ bảo vệ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Đến năm 1984, ông xin chuyển ngành sang công an, công tác tại Cục An ninh. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình, ông xin chuyển ngành và học tập tại  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ra trường, ông trở thành cán bộ vật tư của Công ty Xây dựng Hà Nội.

Giữa năm 2009, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xây dựng trong nước đang ngày càng phát triển, 3 đội xây lắp độc lập và tư vấn thiết kế đã hợp nhất thành CTCP ĐTXD Thiên Lộc. Thời gian đầu, Công ty chủ yếu thi công phần thiết kế và xây lắp hạ tầng, thuỷ lợi, giao thông và dân dụng. Hình thành từ những đội xây lắp có nhiều kinh nghiệm, uy tín, vì vậy Thiên Lộc có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân chuyên ngành và công nhân lành nghề được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất hiện đại, máy móc trang thiết bị đồng bộ kết hợp với năng lực tài chính vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của đối tác. Ngoài đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Công ty còn có nền tảng vững chắc là kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các thương hiệu xây dựng lớn trong nước như Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội... Nhờ đó, mỗi công trình đều được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật.

Bên cạnh đó, trong kinh doanh, quan điểm xuyên suốt của Thiên Lộc là luôn coi giá trị văn hóa - nền tảng của xã hội; trong công ty, văn hóa môi trường ứng xử trong công việc, ý thức tuân thủ pháp luật luôn được đặt lên hàng đầu. Với quan điểm "3 không"; "3 lợi ích": Không làm trái pháp luật - không đầu tư dàn trải - không đúng mục đích. Và: lợi ích của Nhà nước - lợi ích của nhà đầu tư - lợi ích của người dân. Đó là nét đặc trưng, là bản sắc văn hoá doanh nghiệp mà Thiên Lộc đã dày công xây dựng.

Khẳng định vị thế

Trong những năm thành lập đầu tiên, CTCP ĐTXD Thiên Lộc đã thực hiện nhiều công trình từ Bắc vào Nam với một số công trình tiêu biểu như: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 183; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Mỹ Đình II; hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Việt Hưng; hệ thống xử lý nước Thiên Đường Bảo Sơn; Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam; các công trình: nhà D2 Giảng Võ, Thăng Long Garden 250 Minh Khai - Hà Nội…Ở mỗi dự án, công trình, Thiên Lộc luôn được đối tác, khách hàng đánh giá cao.

Hiện nay Công ty đang triển khai các dự án lớn gồm: Dự án đầu tư xây dựng đoạn đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi tại TP. Sông Công; Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung, Quang Vinh TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Công ty Thiên Lộc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV khoáng sản và BĐS Anh Thắng thực hiện, hiện đang thi công; Dự án Đầu tư xây dựng đường Thống Nhất kéo dài đến KĐT sinh thái từ nút giao đường Thống Nhất đến cầu Du Tán; Dự án Tòa nhà chung cư cao tầng F361 Phùng Khoang ngõ 43 Phùng Khoang, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm Hà Nội, Công ty Thiên Lộc hợp tác với Công ty CP tư vấn, đầu tư và xây dựng Hương Giang (Bộ QP) thực hiện, hiện đã có chủ trương, đang hoàn thành thủ tục trình duyệt dự án đầu tư. Tại Đồng Nai, Công ty đang triển khai các dự án gồm: Dự án đường Nguyễn Du và hạ tầng kỹ thuật khu đất tại TP. Biên Hòa… 

Đối với dự án Xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công, Công ty dành tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng, diện tích sử dụng là 23ha với 1015 lô đất. Dự án được quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị đồng bộ, hiện đại, văn minh, tạo thành một quần thể môi trường sống đầy đủ tiện ích công cộng.

Dự án Xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, TP Sông Công không đơn thuần giải quyết về nhu cầu nhà ở mà còn là dự án trọng điểm của thành phố về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị. Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Vũ Văn Trường, Tổng giám đốc Công ty Thiên Lộc cho biết: Dự án không đơn thuần giải quyết về nhu cầu nhà ở mà còn là dự án trọng điểm của thành phố về đầu tư phát triển hạ tầng đô thị để thu hút đầu tư, góp phần xây dựng TP Sông Công trở thành đô thị loại II vào năm 2020. Vì thế, ngay từ khi thực hiện dự án, công ty đã tập trung mọi nguồn lực tài chính, máy móc, nhân lực để thiết kế hạ tầng đồng bộ, hiện đại từ nhà ở cho đến hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, đèn chiếu sáng…

Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 80% hạ tầng và đã bắt đầu triển khai cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài cho gần 800 lô đất của các khách hàng đã mua đất nền dự án. Quá trình triển khai, công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đồng thuận của đa số người dân. Điều này giúp chủ đầu tư vững tin, quyết tâm hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất. 

Trong khi nhu cầu nhà đất ngày càng gia tăng, Dự án Mỏ Bạch Central Hills tại phường Quang Vinh và phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên do Công ty Thiên Lộc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV khoáng sản và BĐS Anh Thắng thực hiện, hiện đang thi công. Dự án Mỏ Bạch Central Hills có quy mô 7,1ha với 142 lô liền kề, 92 lô biệt thự tại vị trí đắc địa, pháp lý sổ đỏ hình thức sở hữu lâu dài cũng được giới chuyên gia nhận định sẽ là “quả bom tấn” của năm mới 2020, tạo nên cơn sốt mới đối với không chỉ thị trường Thái Nguyên mà còn với các tỉnh phía Bắc ven Hà Nội. Điều này khẳng định hướng đi đúng trên con đường thành công của Thiên Lộc. 

Có thể nói giữa biết bao khó khăn bộn bề hiện nay, nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh của lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng nhất trí của CBCNV, Thiên Lộc tiếp tục hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đặt ra. Tin rằng dưới sự chèo lái của CTHĐQT-TGĐ Vũ Văn Trường người “thuyền trưởng” tài ba giàu ý chí, nghị lực, CTCP ĐTXD Thiên Lộc sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Đọc thêm