Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam vượt qua khó khăn, ổn định phát triển

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Nam hay còn gọi là công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động từ 9/3/2009. Được chuyển đổi từ công ty nhà nước sang Công ty TNHH MTV, do UBND tỉnh Hà Nam  làm chủ sở hữu, có mức vốn đầu tư là 27,38 tỷ đồng.
Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam vượt qua khó khăn, ổn định phát triển

Trong suốt 12 năm hoạt động, Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Nam đã luôn nỗ lực cố gắng hết mình để làm tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù những năm đầu tiên công ty cũng đã gặp phải nhiều khó khăn như: Doanh thu thấp một phần do tệ nạn cờ bạc lô đề lấn át làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh Xổ số, số lượng vé số bán ra bị giảm sút nghiêm trọng.

Cùng với đó là những hệ luỵ như lỗ luỹ kế kéo dài do trả thưởng cho dân cao và hệ thống nhân sự cán bộ công nhân viên chưa được phân chia rõ ràng dẫn đến dư thừa nhân sự, phải mất nhiều chi phí cho việc trả lương. 

Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình cùng với đó là sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Hà Nam và các cấp, các ngành có liên quan. Năm 2018 công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam đã áp dụng nhiều giải pháp, sắp sếp lại bộ máy tổ chức, tinh giảm biên chế từ 71 người xuống còn 57 người, kiện toàn hệ thống bán hàng, mở rộng đại lý trên khắp các huyện xã trong toàn tỉnh, thay đổi cơ câú trả thưởng Xổ số, Lô tô phù hợp với thị hiếu người chơi, đầu tư và nâng cấp công nghệ phần mềm trong công tác thanh huỷ và thu hồi vé.

Không chỉ vậy, Công ty Xổ số Hà Nam còn hợp tác làm đại lý cho công ty Xổ số điện toán Việt Nam phát hành Xổ số Vietlott trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam nhằm thu hút người chơi, làm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn cờ bạc lô đề và cải thiện đời sống cán bộ công nhân viên. 

Năm 2019, với những nỗ lực hết mình đưa công ty Xổ Số Hà Nam ngày một phát triển mạnh mẽ hơn và đưa doanh thu ngày một cao hơn, năm 2019 công ty đã có những kết quả vượt bậc trên cả mong đợi. Tổng doanh thu các loại hình Xổ số đạt 60 tỷ, tăng 122% so với năm 2018, nộp vào ngân sách nhà nước 14,2 tỷ đồng đạt 119% vượt kế hoạch đã được giao, thu nhập của các cán bộ công nhân viên cũng được cải thiện rõ rệt, trung bình mỗi người đạt mức lương 5,5 triệu/người/tháng.

Năm 2020 là một năm gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam vẫn đạt được những kết quả hơn cả mong đợi. Mặc dù công ty phải nghỉ dịch 20 ngày không phát hành vé số, không có doanh thu nhưng tổng doanh thu của cả năm lại cao nhất từ trước tới nay. Tổng doanh thu năm 2020 đạt 86 tỷ, tăng 134% so với năm 2019. Nộp ngân sách nhà nước 18,5 tỷ đồng đạt 154% kế hoạch đã được giao, lương thu nhập bình quân của mỗi cán bộ công nhân viên đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2021 cũng là một năm đầy sóng gió và thử thách đối với Công ty Sổ xố kiến thiết Hà Nam. Dịch bệnh vẫn còn bùng phát, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu bán vé số. Tuy nhiên không vì thế mà lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên công ty lùi bước. Luôn luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021 công ty vinh dự được UBND tỉnh Hà Nam giao cho đầu tư hai công trình là xây truờng học tại khu công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên và khoa truyền nhiễm của bệnh viện nhi Hà Nam, với tổng mức đầu tư là hơn 30 tỷ đồng trích từ nguồn thu kinh doanh Xổ số, đay mới đúng vì mục đích ý nghĩa của việc phát hành Xổ số ích nước lợi nhà.

Từ nhiệm vụ trên, công ty đã lập ra phương án Xổ số kinh doanh năm 2021 đạt tổng doanh thu là 150 tỷ đồng, giao nộp ngân sách nhà nước 34 tỷ đồng và tăng mức lương cho cán bộ công nhân viên bình quân mỗi người 6 triệu đồng/ tháng.

Không chỉ chú trọng trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải cách, thay đổi hướng đi mới đối với ngành Xổ số kiến thiết. Công ty Xổ số Hà Nam còn luôn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Năm 2020 công ty cũng đã hỗ trợ chi trả 360 triệu đồng tiền lương cho các cán bộ công nhân viên và các đại lý trên địa bàn tỉnh trong đợt không phát hành Xổ số do dịch Covid -19, nghiêm chỉnh chấp hành theo lệnh của Thủ Tướng.

Cũng trong năm 2020 công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam đã quyên góp từ các các bộ công nhân viên cùng các đại lý được 3,5 tấn gạo và những nhu yếu phẩm trị giá hơn 90 triệu đồng, trực tiếp đi vào Hà Tĩnh trao tặng cho những bà con bị ảnh hưởng do bão lũ. Ngoài ra, trong năm 2019 và năm 2020 công ty còn ủng hộ các quỹ do tỉnh Hà Nam và các ngành phát động với số tiền hơn 150 triệu đồng tiền mặt.

Trong suốt hơn chục năm hoạt động, công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam mặc dù vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, phát hành Xổ số xong với tất cả những cố gắng nỗ lực hết mình từ phía Ban Giám đốc cũng như các cán bộ công nhân viên cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, mang lại nhiềù lợi ích trong việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Trong năm 2021 công ty Xổ số kiến thiết Hà Nam sẽ phấn đấu doanh thu tăng gấp nhiều lần so với năm trước đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ và UNBD tỉnh Hà Nam đã giao. 

Đọc thêm