Cuối năm, 'Tổng' Trường Sơn thắng lớn

(PLVN) - Nhà thầu quân đội - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn/Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) đã khép lại năm 2019, với một loạt gói thầu trị giá hơn 1.000 tỷ vừa tiến hành khởi công dịp giáp Tết Canh Tý ở miền Tây Nam Bộ.
Cảng hành khách Rạch Giá (trị giá gần 300 tỷ) là 1 trong 4 công trình Trường Sơn trúng thầu thi công dịp cuối năm ở Kiên Giang.
Cảng hành khách Rạch Giá (trị giá gần 300 tỷ) là 1 trong 4 công trình Trường Sơn trúng thầu thi công dịp cuối năm ở Kiên Giang.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà thầu nhiều năm nay khá “đắt hàng” ở Kiên Giang. Từ Đảo ngọc Phú Quốc tới đất liền Rạch Giá, nhiều công trình hạ tầng quan trọng của địa phương hay các tập đoàn kinh tế tư nhân… đều có sự tham gia kiến thiết của nhà thầu quân đội mang “hộ khẩu” Hà Nội.

Cụ thể, các trục giao thông chính và cảng khách khách quốc tế trên đảo Phú Quốc được đơn vị này thi công, hoàn thành cách đây 3 - 5 năm, đã góp phần quan trọng giúp địa phương phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế du lịch.

Đặc biệt, dịp cuối năm này, một số công trình lớn ở TP.Rạch Giá cũng đã về tay nhà thầu quân đội. Mới đây nhất, là công trình đường ven biển từ TP.Rạch Giá đi huyện Hòn Đất, trị giá 344 tỷ; công trình cảng hành khách Rạch Giá hơn 270 tỷ đồng. Và trước đó, là Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường tỉnh ĐT.963B, trị giá gần 100 tỷ; công trình đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu (Phú Quốc), có tổng chiều dài gần 23km, giá trị hợp đồng 662 tỷ đồng… nâng tổng giá trị các công trình mà Trường Sơn “chốt” năm ở địa phương này là 1.400 tỷ.

Những công trình xây lắp nêu trên không chỉ giúp Kiên Giang phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng du lịch mà qua đó có thể xử lý kịp thời với các tình huống thiên tai và phòng thủ ven biển…

Cuối năm 2019, "Tổng" Trường Sơn vừa chuyển một số đơn vị thành viên sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
 Cuối năm 2019, "Tổng" Trường Sơn vừa chuyển một số đơn vị thành viên sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần

Được biết, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn ngoài việc khẳng định thương hiệu trên thị trường xây lắp giao thông, thủy lợi, công trình dân dụng… trong cả nước, thời gian qua đã thực hiện đúng chủ trương của Bộ Quốc phòng trong xây dựng Đề án cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đến năm 2020.

Đơn vị đã thực hiện cổ phần hóa xong một số Công ty TNHH MTV:  185, 532,145, Tư vấn và Khảo sát Thiết kế xây dựng. Đến nay, các đơn vị thành viên này đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Đọc thêm