Dược phẩm Tâm Bình tổ chức hiến máu nhân đạo

(PLO) - Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty Dược phẩm Tâm Bình luôn là đơn vị hăng hái trong các hoạt động xã hội từ thiện vì cộng đồng. Trong đó, hiến máu nhân đạo là một hoạt động ý nghĩa được Ban lãnh đạo công ty dành nhiều tâm huyết tổ chức với mục đích giúp đỡ những bệnh nhân thiếu máu đẩy lùi bệnh tật; đồng thời góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của CBCNV Tâm Bình về chữ Tâm của người làm thuốc.
CBCNV Công ty Tâm Bình hồ hởi đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo
CBCNV Công ty Tâm Bình hồ hởi đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo
Tưng bừng như ngày hội
Sáng ngày 11/7, tại Trụ sở chính 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội hiến máu 2015”. Đây là lần thứ hai Tâm Bình phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu nhân đạo quy mô toàn công ty. 
Ngay sau khi phát động, Ban tổ chức đã huy động được gần 100 CBCNV tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Ngoài ra, Tâm Bình còn vận động nhiều người thân, bè bạn của CBCNV và các khách hàng, đối tác thân thiết cùng tham gia hiến máu. 
Tiến hành lấy máu xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu
 Tiến hành lấy máu xét nghiệm nhanh trước khi hiến máu
Từ 8h sáng, mọi người đã tập trung đông đủ tại Hội trường Tòa nhà Tâm Bình. Trong không khí rộn ràng, vui tươi, mọi công tác chuẩn bị được tiến hành một cách nhanh chóng và chu đáo. Mỗi người một việc: người lo kê giường, người chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn nhẹ, nước uống, người lo khâu tổ chức, điều hành chương trình… tất cả đều khẩn chương, gấp rút hoàn thành từng khâu với tâm niệm mong làm được việc tốt để mang lại hạnh phúc cho nhiều người.
Ngày hội hiến máu diễn ra ở công ty Tâm Bình không chỉ  góp phần tích lũy thêm đơn vị máu cứu người mà còn để lại nhiều cảm xúc cho những người tham gia. Vợ chồng anh Hoàng Văn Tùng và chị Trịnh Thị Phương (Công nhân sản xuất) cũng tham gia hiến máu. Anh Tùng chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình tham gia hiến máu nhân đạo, vợ mình đã hiến máu 1 lần rồi. Các năm sau, nhất định vợ chồng mình sẽ tiếp tục cùng nhau tham gia”.
Nhiều cặp vợ chồng trẻ trong công ty cùng nhau hiến máu
Nhiều cặp vợ chồng trẻ trong công ty cùng nhau hiến máu 
Anh Nguyễn Văn Định là nhân viên giao hàng, công việc của anh thường xuyên phải đi lại ngoài đường khá vất vả nhưng khi biết công ty có đợt hiến máu nhân đạo, anh xung phong hiến máu và chủ động sắp xếp công việc, trả các đơn hàng sớm cho khách để tham gia hiến máu cùng mọi người. Anh Định chia sẻ: "Đây là một nghĩa cử cao đẹp và mình cảm thấy rất vui khi làm được việc tốt”.
Viện huyết học truyền máu Trung ương tặng Giấy chứng nhận tổ chức thành công Ngày hội hiến máu cho Công ty Tâm Bình
Viện huyết học truyền máu Trung ương tặng Giấy chứng nhận tổ chức thành công Ngày hội hiến máu cho Công ty Tâm Bình 
Cảm động trước tình cảm và lòng nhiệt tình của CBCNV công ty Tâm Bình, Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của người Tâm Bình. Sự tham gia tích cực của các bạn là một ví dụ điển hình của một doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua những đóng góp cho cộng đồng. Chúng tôi mong muốn có nhiều công ty như Tâm Bình để giúp đỡ nhiều người trong cơn nguy cấp hơn nữa”.
Nhiều hoạt động kỉ niệm 5 năm thành lập
Được biết, “Ngày hội hiến máu 2015” là một trong chuỗi các hoạt động hướng đến cộng đồng nhằm chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty Dược phẩm Tâm Bình (13/12/2010 – 13/12/2015). 
Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015 tại Dược phẩm Tâm Bình
 Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2015 tại Dược phẩm Tâm Bình
Với phương châm kinh doanh: “Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”, kể từ ngày thành lập đến nay, Tâm Bình đã đóng góp hàng tỉ đồng tham gia các phong trào xã hội, từ thiện như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, người cao tuổi, gia đình chính sách; Tặng quà Tết cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ Quỹ vì người nghèo,…
Các họat động từ thiện nhân đạo nói trên bên cạnh ý nghĩa tuyên truyền giáo dục trách nhịêm công dân trong CBCNV, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghịệp đối với cộng đồng còn là hình thức để Tâm Bình xây dựng nét văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình. Xuất phát từ nhận thức đó, trong tương lai Tâm Bình sẽ nỗ lực hơn nữa để tổ chức ngày càng nhiều các họat động đóng góp cho xã hội.

Đọc thêm