Frieslandcampina Việt Nam đồng hành cùng chương trình đi bộ “vì nạn nhân chất độc da cam & người khuyết tật ” năm 2017

(PLO) -Nhằm góp phần thiết thực cùng xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam” – 10/8/2017, Hội Chữ thập đỏ TPHCM đã tổ chức chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2017 tại công viên văn hóa Đầm Sen với thông điệp: “Xin đừng quên họ - Dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng như thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo cũng đem lại cho họ niềm tin lớn hơn trong cuộc sống”. 
Hào hứng khi tham gia chương trình đi bộ
Hào hứng khi tham gia chương trình đi bộ

Hưởng ứng sự vận động của Hội Chữ thập đỏ TPHCM, FrieslandCampina Việt Nam đã hỗ trợ cho chương trình 500 thùng sữa nhằm chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Luôn mong muốn đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ, FrieslandCampina Việt Nam đã tích cực tham gia các chương trình do Hội phát động. 

Trong tháng 7 vừa qua, công ty cũng đã hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ Hà Nội gần 200 thùng sữa trong chương trình tri ân với các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Cũng trong đầu năm nay, công ty đã hỗ trợ 600 triệu đồng cho chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu – 2017 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Các tổ chức tham gia đi bộ và đồng hành cùng chương trình
Các tổ chức tham gia đi bộ và đồng hành cùng chương trình

Ngoài ra, với mong muốn tiếp sức và trợ giúp cho các hộ nông dân nghèo tại những xã, huyện trên cả nước, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế địa phương, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, FrieslandCampina Việt Nam đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng cho chương trình Ngân hàng bò của Trung ương Hội chữ thập đỏ để trao tặng bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Phát biểu tại buổi giới thiệu chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo” năm 2017, em Đoàn Minh Bằng – 19 tuổi – thành viên của làng Hòa Bình Bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Cảm ơn Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho chúng con không chỉ về vật chất mà còn tinh thần, giúp chúng con vượt qua những mặc cảm khiếm khuyết của bản thân để vươn lên trong cuộc sống. Chúng con hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, không suy nnhĩ tiêu cực, cố gắng vượt qua khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội, hữu ích cho cuộc đời và còn làm gương cho các em nhỏ tại làng Hòa Bình.”

Đọc thêm