Genco2 ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cho trường học tại miền Trung sau lũ

(PLO) - Ngày 15/12, đoàn công tác của Tổng Công ty phát điện 2 (Genco2) và Công ty Thủy điện Sông Bung (thuộc Genco2) đã đến thăm và hỗ trợ 300 triệu đồng cho một số trường học và nhà dân bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt tại tỉnh Quảng Nam. 
Lễ trao tiền hỗ trợ của Genco2 tại huyện Đại Lộc
Lễ trao tiền hỗ trợ của Genco2 tại huyện Đại Lộc

Theo đó, tại huyện Đại Lộc, đoàn đã hỗ trợ 90 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Đại An và hỗ trợ hai hộ dân có nhà bị hư hại nặng trong lũ với mức hỗ trợ 55 triệu đồng/hộ. Tại huyện Nam Giang, đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng cho 2 trường học gồm: Trường PTDT nội trú THCS Nam Giang (thị trấn Thạnh Mỹ), Trường THDT bán trú La ÊÊ - Chơ Chun (xã La ÊÊ) bị ngập nặng, hư hỏng nhiều đồ đạc, tài sản do ảnh hưởng của lũ. 

Ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng giám đốc Genco 2 cho biết, từ sau cơn bão số 12, đơn vị đã có những hoạt động hỗ trợ tại 4 tỉnh miền Trung với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng
Ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng giám đốc Genco 2 cho biết, từ sau cơn bão số 12, đơn vị đã có những hoạt động hỗ trợ tại 4 tỉnh miền Trung với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng

Ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn Genco2) cho biết, từ sau cơn bão số 12 tới nay, Tổng Công ty Phát điện 2 đã có những hoạt động hỗ trợ tại 4 tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bình Định và Quảng Nam khắc phục hậu quả sau lũ với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng. Các hoạt động chủ yếu tại các trường học bị hư hại, ngập nặng do lũ, các nhà dân bị đổ sập, hư hại nặng trong lũ góp phần hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, các trường học sớm ổn định việc tổ chức dạy và học…

“Genco2 mong muốn đóng góp một phần nhỏ nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát của bà con vùng bão lũ, đặc biệt để giúp đỡ các thầy, trò và các hộ nghèo tỉnh bị thiệt hại giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, giúp các em học sinh sớm được đến trường”, ông Lăng nhấn mạnh.

Đọc thêm