Hành trình kết nối yêu thương với hơn 4000 tỷ đồng đóng góp cho cộng đồng

(PLO) - 100 Đại sứ là Hoa hậu, người mẫu, ca sĩ Doanh nhân thành đạt đại diện trên 63 tỉnh thành và 5 châu về tham dự  Hành trình kết nối yêu thương  (HTKNYT) số 9 với những đóng góp thiết  thực cho xã hội...
Hành trình kết nối yêu thương với hơn 4000 tỷ đồng đóng góp cho cộng đồng

Sự kiện vừa diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Tp. Hà Nội tối 21/11.

Nhằm mục đích tuyên truyền quyền bảo vệ trẻ em, phụ nữ, bảo vệ môi trường biển đảo và an ninh quốc gia, tuyên truyền bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, tuyên truyền bảo vệ chống phá rừng và kết hợp quảng bá du lịch các địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành giao lưu chia sẻ thành công hội nhập quốc tế tìm cơ hội đầu tư mở rộng thị trường quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua HTKNYT

Chương trình nhằm mục đích Tôn Vinh các Đại sứ, các doanh nhân, cá nhân vì cộng đồng có công đóng góp cho xã hội bên lề của HTKNYT. 

Cụ thể trao 100 suất học bổng cho các con em nghèo chiến sĩ biển đảo trao tại Quảng Ngãi trị giá 200 triệu đồng; Hỗ trợ cho những gia đình có người do tai nạn giao thông tại Quảng Trị trị giá 65 triệu đồng; Hỗ trợ gia đình bị bão cuốn trôi làm chết 4 người trong gia đình ở Thanh Hoá, hỗ trợ cho 1 xã ở Thanh Hoá có 9 người chết và nhà cửa bị sập hoàn toàn, 10 tấn gạo, 4 căn nhà tình thương tại Thanh Hoá trị giá 500 triệu;Trao 3 tấn gạo cho người nghèo tại Phan Thiết trị giá 45 triệu đồng; Trao 10.000 phần bánh trung thu và lồng đèn cho các cháu thiếu nhi vào ngày Tết Trung Thu những địa điểm vùng sâu vùng xa của các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá, Nha Trang, Quảng Bình, Đaklak, Bình Định, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương,.. trị giá 500 triệu đồng; Tài trợ 100 suất quà cho trẻ em bị ung thư, tim tại bệnh viện K - TP Hà Nội trị giá 150 triệu đồng; Tặng 06 căn nhà tình thương cho những gia đình nghèo có trẻ em vượt khó học giỏi tại Quảng Ngãi trị giá 252 triệu đồng; Tặng 30 suất trị giá 60 triệu đồng cho trẻ em tàn tật Hà Nội. 

Tại các địa phương, HTKNYT tài trợ bếp ăn tập thể cho trường THCS Dân tộc Nội trú Xuân Lập Huyện Lâm Bình -  Tỉnh Tuyên Quang trị giá 600 triệu đồng; 1 Cầu dân sinh tại Tỉnh Yên Bái trị giá 600 triệu đồng; 1 Cầu dân sinh tại Ấp Cai Giảng - Xã Ninh Thạnh Lợi - Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu trị giá 600 triệu đồng;  Dự án “Phát triển du lịch – Trải nghiệm cộng đồng” tại Tỉnh Bến Tre tổng trị giá 700 triệu đồng;

Tổng số tiền mà Ban tổ chức HTKNYT số 9 kết nối đi giúp cho người nghèo là  4.272 tỷ đồng

Cũng là cầu kết nối giao lưu các doanh nghiệp trên mọi miền tổ quốc cũng như ở quốc tế tham gia tìm kiếm cơ hội đầu tư, học hỏi trao dồi kinh nghiệm và định hướng kinh doanh sản xuất trên tinh thần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và cùng tham gia chia sẽ cùng cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc, song song đó cũng là nhằm mục đích Tuyên Truyền Về 4 Quyền Trẻ em :Quyền được sống – Quyền được phát triển – Quyền được bảo vệ - Quyền được tham gia . Kết hợp trao học bổng cho 10,000 Học Sinh Nghèo Vượt Khó Học Giỏi Trên 63 Tỉnh  , hỗ Trợ mỗ mắt, mổ tim, tặng xe lăn, xe đạp, nhà tình thương, thư viện và dụng cụ học tập ….cho các em nghèo vượt khó học giỏi,mổ tim mổ mắt ,mổ hàm ếch,nhiễm chất độc Dioxin,Phát động và hưởng ứng kêu gọi hiến máu nhân đạo trên các tỉnh thành.

Đọc thêm